Ngư dân Tam Quang vào mùa biển mới

VĂN PHIN 21/02/2022 16:14

(QNO) - Sở hữu số lượng tàu thuyền đánh bắt hải sản nhiều nhất huyện Núi Thành, ngư dân Tam Quang hừng hực khí thế bước vào mùa biển mới.

Tàu cá Tam Quang ở cáng cá Tam Quang vào mùa biển mới. Ảnh: VĂN PHIN
Tàu thuyền neo đậu tại cảng cá Tam Quang trước giờ vươn khơi. Ảnh: VĂN PHIN

Ông Trần Chinh ở thôn Sâm Linh Tây (xã Tam Quang) - chủ tàu lưới vây đánh bắt xa bờ mang số hiệu QNa-91658 (công suất 718CV) chia sẻ: “Tàu tôi có 17 “bạn biển”, khai thác ở khu vực đảo Hoàng Sa, Trung Sa. Mùa biển năm 2021 đánh bắt được 300 tấn cá nục và cá ngừ, doanh thu hơn 4 tỷ đồng; trừ chi phí, chủ tàu lãi 1 tỷ đồng, mỗi “bạn biển” thu nhập trên dưới 100 triệu đồng. Năm nay, ngay sau tết, tàu chúng tôi tiếp tục ra khơi đánh bắt”.

Cùng với tàu ông Trần Chinh, mùa khai thác hải sản năm 2021, Tam Quang có nhiều phương tiện đánh bắt đạt hiệu quả cao như tàu ông Phạm Xuân Lệ, Trần Sanh, Nguyễn Phương, Trần Hò, Lê Đức Việt… Năm 2021 với 365 tàu thuyền ra quân đánh bắt, xã Tam Quang đạt sản lượng khai thác 15.000 tấn hải sản các loại, tổng giá trị hơn 300 tỷ đồng, thu nhập bình quân của mỗi lao động biển đạt 75 triệu đồng/vụ.

Ông Nguyễn Lợi - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Quang cho biết, bước vào mùa đánh bắt năm 2022, địa phương vẫn duy trì số lượng 365 tàu thuyền hiện có, trong đó 200 phương tiện công suất máy từ 90CV trở lên. Đồng thời tranh thủ các nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước, vốn vay ngân hàng và vốn tự có của ngư dân để nâng cấp, sắm mới máy móc có công suất lớn.

Cá đầu năm ở Tam Quang. Ảnh: VĂN PHIN
Năm nay xã Tam Quang phấn đấu khai thác đạt 18.800 tấn hải sản. Ảnh: VĂN PHIN

Năm nay, Tam Quang phấn đấu 100% tàu lưới vây, tàu câu mực được trang bị máy dò cá, máy định vị, Icom và điện thoại liên lạc; 100% phương tiện tham gia mua bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm thuyền viên, mỗi tàu trang bị 20 - 25 phao cứu sinh và đầy đủ thiết bị chống cháy, chống thủng; tiếp tục củng cố các tổ đoàn kết đánh bắt trên biển... Phấn đấu khai thác đạt 18.800 tấn hải sản, trong đó có 7.500 tấn xuất khẩu.

Khuyến khích ngư dân vươn khơi bám biển, UBND xã Tam Quang tiếp tục hướng dẫn các chủ tàu lập thủ tục đề nghị Nhà nước hỗ trợ theo các chính sách ưu đãi hiện hành. Thực hiện Quyết định 48 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ tiền dầu, trong 3 đợt của quý IV.2020 và quý I, II.2021, xã đã hướng dẫn ngư dân lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ tổng số tiền 53 tỷ đồng... Hiện nay Tam Quang có 3 tàu vỏ gỗ, 9 tàu vỏ thép được vay vốn từ Nghị định 67 của Chính phủ, đã và đang đánh bắt hải sản xa bờ đạt hiệu quả.

Vào mùa biển mới, ngư dân phấn khởi với niềm tin được mùa. Tuy nhiên, theo ông Huỳnh Thế Điểu - Chủ tịch Nghiêp đoàn Nghề cá xã Tam Quang, nghề biển hiện tại gặp không ít khó khăn. Tình hình Biển Đông diễn biến ngày càng phức tạp ảnh hưởng đến tư tưởng ngư dân trong quá trình khai thác hải sản xa bờ; các hạng mục đầu tư xây dựng hậu cần nghề cá chưa hoàn chỉnh, giá cả đầu ra sản phẩm hải sản thiếu ổn định. Thủ tục thanh toán tiền hỗ trợ dầu cho ngư dân còn chậm...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ngư dân Tam Quang vào mùa biển mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO