Nỗi lo trước mùa biển mới

VĂN PHIN 21/02/2023 06:43

Đội tàu xa bờ của huyện Núi Thành vừa ra khơi đánh bắt hải sản chuyến biển đầu năm Quý Mão với hy vọng một vụ mùa bội thu. Tuy nhiên, nhiều ngư dân vẫn lo âu về những rủi ro luôn hiện hữu trên biển cả…

Ngư dân chuẩn bị xuất bến ra khơi câu mực. Ảnh: Văn Phin
Ngư dân chuẩn bị xuất bến ra khơi câu mực. Ảnh: Văn Phin

Nhiều khó khăn

Trước khi xuất bến tại cảng cá An Hòa (thôn Đông Xuân, xã Tam Giang) để ra khơi khai thác hải sản vụ mới năm nay, anh Trần Tấn Sinh (chủ 2 tàu đánh bắt xa bờ câu mực và mành chụp ở thôn Đông An, xã Tam Giang), chia sẻ: “Năm ngoái, kết quả khai thác hải sản tương đối khá hơn mấy năm trước, thu nhập của bạn biển có phần nhỉnh hơn.

Tuy nhiên, thời tiết diễn biến bất thường, giá nhiên liệu, vật dụng thiết yếu tăng cao, ngư trường thu hẹp do tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp, tàu nước ngoài xua đuổi; thêm nữa việc thanh toán tiền hỗ trợ dầu của Nhà nước quá chậm khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn”.

Ông Trần Văn Phong - chủ tàu ở thôn Sâm Linh Đông (xã Tam Quang) cho rằng, chính sách hỗ trợ tiền dầu của Nhà nước quá chậm trễ. Đến cận Tết Nguyên đán Quỹ Mão mà ngư dân vẫn chưa được thanh toán tiền dầu quý III, quý IV/2022.

Đề nghị Nhà nước quan tâm thanh toán kịp thời tiền hỗ trợ dầu và tiếp tục có nhiều chính sách hỗ trợ để ngư dân đủ điều kiện bám biển, bám ngư trường, phát huy thế mạnh nghề khai thác hải sản, giải quyết việc làm cho nhiều bạn biển.

Còn ông Đỗ Hữu Hương (chủ tàu ở thôn An Hải Đông, xã Tam Quang) cho hay, khi thời tiết biến động, các tàu của ngư dân vào neo đậu tránh trú ở một số đảo thì tàu thuyền Trung Quốc xua đuổi, không cho neo đậu, gây nguy hại đến tài sản, tính mạng của ngư dân.

Ông Huỳnh Thế Điểu - Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Tam Quang, cho biết tình hình Biển Đông diễn biến ngày càng phức tạp, ảnh hưởng đến ngư dân trong quá trình khai thác hải sản xa bờ vì liên quan đến an toàn tính mạng và tài sản của họ.

Mặt khác, hiện tại việc đầu tư xây dựng các công trình dịch vụ hậu cần nghề cá chưa hoàn chỉnh, giá cả đầu ra sản phẩm hải sản thiếu ổn định, giá nhiên vật liệu thiết yếu tăng ảnh hưởng đến thu nhập của ngư dân. Thêm vào đó, việc tiếp nhận tin nhắn, thanh toán tiền dầu còn rất nhiều bất cập…

Cần giải pháp hiệu quả

Theo Trung tá Nguyễn Bá Tố - Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Kỳ Hà, cùng với việc bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển đảo, thời gian qua, đơn vị thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

 

Mỗi khi thời tiết biến động, gió cấp 6, cấp 7 trở lên, tàu cá của ngư dân thường vào các đảo để tránh trú thì tàu thuyền nước ngoài xua đuổi, không cho neo đậu. Sau khi nhận được tin báo của ngư dân, đơn vị đã kịp thời báo cáo, đề xuất cấp trên can thiệp, giúp đỡ để ngư dân tránh trú gió.

Ngoài ra, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Kỳ Hà phối hợp với Chi cục Thủy sản tỉnh và các lực lượng chức năng triển khai thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất bến, nhập bến, kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp không đủ điều kiện tham gia hoạt động thủy sản theo quy định, góp phần tháo gỡ “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.

Núi Thành là địa phương có thế mạnh về nghề khai thác hải sản. Hiện tại, toàn huyện có 1.929 chiếc tàu cá gắn máy, với tổng công suất 224.496CV. Hàng năm, huyện khai thác đạt sản lượng khoảng 46.000 tấn hải sản các loại.

Tuy nhiên, qua thực tế ngành này còn gặp nhiều khó khăn cần được tháo gỡ. Đơn cử như định hướng chuyển đổi ngành nghề cho đội tàu cá công suất máy nhỏ (dưới 20CV) vẫn còn lúng túng, chưa có chính sách khuyến khích hỗ trợ của Nhà nước.

Cạnh đó, công suất máy tàu lớn gia tăng, chi phí tăng, nhưng hiệu quả khai thác mang lại chưa tương xứng. Tình hình ngư trường đánh bắt ở Biển Đông diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng của ngư dân. Mặt khác, giá cả đầu ra sản phẩm hải sản còn bấp bênh; việc hỗ trợ tiền dầu cho ngư dân còn chậm và tình hình thiên tai diễn biến phức tập gây bất lợi cho ngư dân hành nghề trên biển...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nỗi lo trước mùa biển mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO