Quảng Nam lần đầu sản xuất tôm giống

QUANG VIỆT 12/08/2021 16:47

(QNO) - Lần đầu tiên trên địa bàn tỉnh, Công ty TNHH Đầu tư thủy sản công nghệ cao Nam Mỹ (Công ty Nam Mỹ, Khu sản xuất, kiểm định giống thủy sản Quảng Nam, thôn Phương Tân, xã Bình Nam, Thăng Bình) đã sản xuất được giống tôm thẻ chân trắng, cung cấp đến các hộ nuôi tôm, giúp người nông dân chủ động được con giống, hạn chế việc sử dụng tôm giống ngoại tỉnh nhập về, nhất là tôm giống chưa được kiểm soát dịch bệnh, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng.

Ngày 12.2.2020, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng đoàn công tác của tỉnh đến khảo sát, kiểm tra tiến độ đầu tư, sản xuất tôm giống ở Khu sản xuất, kiểm định giống thủy sản Quảng Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và đoàn công tác của UBND tỉnh kiểm tra tiến độ đầu tư sản xuất tôm giống vào năm 2020. Ảnh: VIỆT NGUYỄN
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và đoàn công tác của UBND tỉnh kiểm tra tiến độ đầu tư sản xuất tôm giống vào năm 2020. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Ông Bùi Văn Chẩm - Tổng Giám đốc Công ty Nam Mỹ khẳng định doanh nghiệp đang ra sức đầu tư, xây dựng các yếu tố hạ tầng, nhà xưởng, phòng thí nghiệm... để nhanh chóng đưa vào sản xuất tôm trên diện tích hơn 2,4ha. 

Quy trình xử lý nước sau khi được lấy từ biển vào rồi lắng, lọc, xử lý bằng công nghệ hiện đại. Ảnh: VIỆT NGUYỄN
Quy trình xử lý nước sau khi được lấy từ biển vào rồi lắng, lọc, xử lý bằng công nghệ hiện đại. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Đến nay, Công ty Nam Mỹ đã sản xuất được 2,1 tỷ con giống/năm, dự kiến sẽ nâng quy mô lên 3 tỷ con giống vào năm 2022.

Ông Nguyễn Văn Quang - Giám đốc điều hành Công ty Nam Mỹ cho biết, tôm bố mẹ nhập về từ Hawaii (Mỹ) được Cục Chăn nuôi & thú y (Bộ NN&PTNT), Chi cục Chăn nuôi & thú y vùng IV (TP.Đà Nẵng) kiểm định kỹ chất lượng trước đi đưa vào sản xuất giống. Các post tôm giống được xét nghiệm kỹ, đảm bảo chất lượng mới được đưa đến vùng nuôi tôm của người dân. 

Cán bộ của Công ty Nam Mỹ kiểm tra, quan sát kỹ tôm mẹ trước khi cho sinh sản. Ảnh: VIỆT NGUYỄN
Cán bộ của Công ty Nam Mỹ kiểm tra, quan sát kỹ tôm mẹ trước khi cho sinh sản. Ảnh: VIỆT NGUYỄN
Trong quá trình sản xuất tôm giống, Công ty Nam Mỹ áp dụng đồng bộ các quy trình kỹ thuật tiên tiến với máy móc, phòng thí nghiệm hiện đại cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân tay nghề cao. 
Xử lý tảo để thuận lợi cho quá trình phát triển tôm giống. Ảnh: VIỆT NGUYỄN
Xử lý tảo để thuận lợi cho quá trình phát triển tôm giống. Ảnh: VIỆT NGUYỄN
Công ty Nam Mỹ “nuôi” đông trùng hạ tháo tại chỗ để trộn với thức ăn giúp tôm bố mẹ tăng sức đề kháng, miễn dịch với dịch bệnh. Ảnh: VIỆT NGUYỄN
Công ty Nam Mỹ “nuôi” đông trùng hạ thảo tại chỗ để trộn với thức ăn giúp tôm bố mẹ tăng sức đề kháng, miễn dịch với dịch bệnh. Ảnh: VIỆT NGUYỄN
Kỹ sư Công ty Nam Mỹ xét nghiệm kỹ càng các yếu tố sinh hóa để phục vụ sản xuất tôm giống hiệu quả. Ảnh: VIỆT NGUYỄN
Kỹ sư Công ty Nam Mỹ xét nghiệm kỹ càng các yếu tố sinh hóa để phục vụ sản xuất tôm giống hiệu quả. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Ông Ngô Tấn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho rằng, sản xuất được tôm giống, tự chủ nguồn giống nuôi tôm thẻ chân trắng là thành quả rất lớn của thủy sản Quảng Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam lần đầu sản xuất tôm giống
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO