Sản lượng khai thác thủy sản tăng 337 tấn

NHÃ PHƯƠNG 25/02/2022 15:05

(QNO) - Sau thời gian ngắn nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, 20 ngày nay các tàu thuyền trên địa bàn tỉnh tiếp tục ra khơi đánh bắt thủy sản và hiệu quả mang lại khá cao.

Nhờ ngư dân tập trung cải hoán tàu thuyền, mua sắm ngư lưới cụ hiện đại nên sản lượng đánh bắt thủy sản đạt khá cao.   Ảnh: N.P
Nhờ ngư dân tập trung cải hoán tàu thuyền, mua sắm ngư lưới cụ hiện đại nên sản lượng đánh bắt thủy sản đạt khá cao. Ảnh: N.P

Các nghề khai thác chính trên biển là lưới rê, câu vàng, lưới kéo (giã cào), lưới quét, chụp mực khơi, vây ngày… Đối tượng khai thác chủ yếu như cá ngừ, cá nục, cá cơm, mực nang, cá thu. Ngư trường đánh bắt tập trung ở tuyến lộng.

Theo số liệu thống kê mới nhất của Sở NN&PTNT, trong 2 tháng đầu năm 2022, sản lượng khai thác thủy sản của Quảng Nam đạt 14.105 tấn các loại, tăng 337 tấn so với cùng kỳ năm 2021.

Được biết, tính đến thời điểm này toàn tỉnh có khoảng 3.000 chiếc tàu khai thác thủy sản. Hiện nay, Quảng Nam có 9 nghiệp đoàn nghề cá với 720 tàu/4.879 lao động tham gia và 158 tổ, đội đoàn kết sản xuất trên biển với 1.040 tàu/8.063 lao động tham gia.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sản lượng khai thác thủy sản tăng 337 tấn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO