Tàu xa bờ ra quân

VĂN PHIN 12/02/2022 06:38

Sau những ngày nghỉ tết, ngư dân làm nghề xa bờ ở huyện Núi Thành bắt đầu sửa soạn tàu thuyền, ngư lưới cụ, chuẩn bị vươn khơi.

Sửa soạn tàu chuẩn bị ra khơi. Ảnh: VĂN PHIN
Sửa soạn tàu chuẩn bị ra khơi. Ảnh: VĂN PHIN

Có mặt tại thôn Đông Xuân (xã Tam Giang), nơi có cảng cá An Hòa, chúng tôi nhận thấy không khí rất nhộn nhịp. Nhiều tàu câu mực khơi ở đây sau một thời gian “nghỉ ngơi”, giờ đây được ngư dân khẩn trương sửa soạn; chuẩn bị ngư cụ, thúng chai và lương thực thực phẩm cho chuyến biển mới.

Ông Phạm Văn Châu – Chủ tịch UBND xã Tam Giang cho biết, năm 2021, trong điều kiện thời tiết không mấy thuận lợi, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng đội tàu câu mực khơi xã Tam Giang đánh bắt đạt sản lượng khá và giá mực ổn định nên thu nhập của ngư dân tương đối cao.

Toàn xã có 48 tàu thuyền với tổng công suất máy 42.830 CV, đạt sản lượng khai thác 11.950 tấn hải sản với tổng giá trị khoảng 428,6 tỷ đồng.

Năm 2022, xã sẽ duy trì đội tàu câu mực khơi; tổ chức triển khai các văn bản pháp luật liên quan để ngư dân nắm bắt và thực hiện đúng quy định, nhất là chế độ chính sách bảo hiểm, các quy định về sử dụng thiết bị hàng hải, quy định về phòng chống dịch Covid-19 trong sản xuất.

Thường xuyên liên hệ với Trạm kiểm soát An Hòa, các ngành có liên quan và nghiệp đoàn nghề cá nắm bắt tình hình khai thác của ngư dân trên biển và kịp thời hỗ trợ ngư dân khi bị rủi ro.

Tại xã Tam Quang, không khí chuẩn bị cho đợt ra quân đánh bắt hải sản cũng diễn ra khẩn trương. Tam Quang là xã có đội tàu đánh bắt hải sản nhiều nhất huyện Núi Thành.

Ông Nguyễn Lợi – Phó Chủ tịch UBND xã chia sẻ, năm qua, mặc dù thời tiết diễn biến thất thường, nhưng ngư dân xã Tam Quang khai thác đạt 15.000 tấn hải sản các loại, tổng giá trị hơn 300 tỷ đồng. Nhiều chủ tàu có doanh thu cao, thu nhập bình quân của lao động đạt 75 triệu đồng/vụ.

Toàn xã có 365 tàu thuyền với tổng công suất máy 135.500CV. Năm 2022, xã Tam Quang tiếp tục duy trì và phát triển đội tàu thuyền đánh bắt xa bờ, từng bước giảm số thuyền công suất máy nhỏ đánh bắt ven bờ và vùng lộng.

Ra quân khai thác hải sản năm nay, huyện Núi Thành có hơn 1.900 tàu thuyền gắn máy với tổng công suất 220.074CV, phấn đấu khai thác đạt 46.000 tấn hải sản các loại.

Theo ông Lê Văn Hiệp - Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Núi Thành, những ngày này, ở các xã vùng biển huyện Núi Thành, ngư dân đang chuẩn bị các điều kiện để ra khơi đánh bắt hải sản với quyết tâm bám biển, bám ngư trường, khai thác hải sản thắng lợi và tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Địa phương sẽ tiếp tục khuyến khích ngư dân đầu tư, cải hoán, nâng cấp tàu cá có công suất lớn; đẩy mạnh chuyển đổi từ nghề cá nhân dân sang nghề cá hiện đại, có trách nhiệm và phát triển bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tàu xa bờ ra quân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO