Thả 12 nghìn con giống cá chim, cá đối, cá dìa xuống khu vực rạn Bà Đậu

Q.VIỆT 30/03/2023 10:51

(QNO) - Sáng nay 30/3, ông Phạm Viết Tích - Giám đốc Sở NN&PTNT, bà Nguyễn Thị Thu Trang - đại diện Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng (MCD) cũng lãnh đạo Chi cục Thủy sản, UBND huyện Núi Thành, UBND xã Tam Tiến, Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản rạn Bà Đậu (xã Tam Tiến) và hàng trăm cư dân ven biển đã thả 12 nghìn con giống cá chim, cá đối, cá dìa xuống khu vực rạn Bà Đậu.

Buổi thả cá ở khu vực Rạn bà Đậu thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Ảnh: Q.VIỆT
Chương trình thả cá giống ở khu vực rạn Bà Đậu thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Ảnh: Q.VIỆT

Đây là hoạt động kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam (1/4/1959 - 1/4/2023). Mục đích tuyên truyền, vận động, phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ, phục hồi và tái tạo nguồn lợi hải sản; nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân về phát triển nguồn lợi hải sản, bảo vệ môi trường biển, đa dạng sinh thái biển.

Giám đốc Sở NN&PTNT Phạm Viết Tích cho biết, Quảng Nam hiện có 2.744 tàu thuyền khai thác hải sản; trong đó, phương tiện có chiều dài dưới 12m là 1.338 chiếc. Đánh bắt hải sản ở khu vực ven bờ của các phương tiện nhỏ đã gây áp lực lớn làm suy giảm nguồn lợi trong thời gian qua. Bảo vệ và phát triển nguồn lợi đặt ra cấp thiết trong bối cảnh Quảng Nam cùng cả nước tăng tốc gỡ “thẻ vàng thủy sản”, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không đúng quy định.

Ông Phạm Viết Tích thả các loại cá xuống biển tại khu vực Rạn bà Đậu. Ảnh: Q.VIỆT
Giám đốc Sở NN&PTNT Phạm Viết Tích (ngoài cùng bên phải) tham gia thả cá giống. Ảnh: Q.VIỆT

Ông Phạm Viết Tích đề nghị chính quyền các huyện, thị xã, thành phố, các địa phương ven biển thường xuyên kêu gọi cộng đồng ngư dân không khai thác hải sản trái quy định của pháp luật; hạn chế đánh bắt ở khu vực gần bờ, nhất là khu vực các loài hải sản đang sinh nở, sinh trưởng, tuân thủ các quy định bảo tồn biển; tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn nạn khai thác hải sản hủy diệt bằng xung điện, kích điện, xử lý nghiêm các sai phạm.

Buổi hả cá có mục đích tuyên truyền, vận động, phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ, phục hồi và tái tạo nguồn lợi hải sản. Ảnh: Q.VIỆT
Hoạt động thả cá giống góp phần phục hồi và tái tạo nguồn lợi hải sản. Ảnh: Q.VIỆT

“Các địa phương cần thả bổ sung giống các loài thủy hải sản quý, hiếm, nguy cấp, có giá trị kinh tế cao vào các vùng nước tự nhiên để phát triển nguồn lợi, góp sức phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Cần thực hiện chuyển đổi nghề khai thác hải sản thiếu bền vững, tạo sinh kế ổn định cho cộng đồng ngư dân ven biển” - ông Phạm Viết Tích nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thả 12 nghìn con giống cá chim, cá đối, cá dìa xuống khu vực rạn Bà Đậu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO