Tích cực hội nhập quốc tế

HÀN GIANG 10/04/2018 09:16

Những năm qua, trên tinh thần chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, các cấp, ngành và địa phương trong tỉnh đã tập trung tham mưu triển khai nhiệm vụ hội nhập quốc tế trên nhiều lĩnh vực và đạt được những kết quả tích cực.

Thường trực HĐND tỉnh ký kết biên bản hợp tác hữu nghị với Hội đồng Dân biểu tỉnh Nagasaki (Nhật Bản) vào tháng 11.2017. Ảnh: H.Đ
Thường trực HĐND tỉnh ký kết biên bản hợp tác hữu nghị với Hội đồng Dân biểu tỉnh Nagasaki (Nhật Bản) vào tháng 11.2017. Ảnh: H.Đ

Huy động nguồn lực

Ngày 24.11.2016, Quảng Nam thành lập Ban chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh nhằm giúp UBND tỉnh xây dựng và chỉ đạo, triển khai các định hướng, chiến lược, chính sách và giải pháp; đồng thời chỉ đạo, điều hành và phối hợp hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai công tác hội nhập quốc tế của tỉnh. Bên cạnh đó, mối quan hệ tốt đẹp giữa các đối tác, địa phương nước ngoài với Quảng Nam thời gian qua cũng đã góp phần mở ra nhiều cơ hội hợp tác, thúc đẩy hội nhập quốc tế của tỉnh trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là ngoại giao chính trị và hội nhập kinh tế, văn hóa... Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở Ngoại vụ kiêm Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh cho hay, xác định hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua tỉnh đã tập trung huy động các nguồn lực, nhất là nguồn lực ngoài ngân sách, bước đầu đưa ra giải pháp, hành động tham gia nền kinh tế khu vực dựa trên lợi thế sẵn có; tạo chuyển biến trong thực hiện công tác hội nhập quốc tế nhằm đưa các mối quan hệ kinh tế vào chiều sâu, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cùng với việc tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, hoạt động xúc tiến đầu tư cũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng khi các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tham mưu tổ chức và tham gia nhiều sự kiện xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước. Có thể kể đến như hoạt động xúc tiến đầu tư tại các nước Thái Lan, Nhật Bản; hội thảo kinh tế và kết nối doanh nghiệp tại Thái Lan; hội nghị “Gặp gỡ Hoa Kỳ - Meet the USA 2017; Diễn đàn kinh tế miền Trung; Chương trình “Gặp gỡ nhà đầu tư Hàn Quốc 2017”; tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư trong khuôn khổ Năm APEC Việt Nam 2017... Đặc biệt, Hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Nam nhân kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh đã thu hút được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước quyết định đăng ký đầu tư, thỏa thuận nghiên cứu đầu tư 32 dự án với tổng vốn đăng ký gần 16 tỷ USD. Tổng vốn đăng ký các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), dự án đầu tư trong nước và giá trị viện trợ phi chính phủ nước ngoài tăng. Các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại trong và ngoài nước được triển khai đồng bộ, đạt kết quả đáng khích lệ. Việc tổ chức thành công các sự kiện, hoạt động trong khuôn khổ Năm APEC Việt Nam 2017 cũng đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh Quảng Nam trong lòng bạn bè quốc tế...

Nâng tầm hội nhập

Tại cuộc họp mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu kiêm Trưởng ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh đặt vấn đề: “Làm gì để tiến trình hội nhập quốc tế của tỉnh tốt hơn; kết nối đồng bộ cả yếu tố bên ngoài với hoạt động tổ chức bên trong?”. Chủ tịch UBND tỉnh dẫn chứng, trong thời gian qua hoạt động xúc tiến đầu tư được tỉnh tích cực tổ chức, thu hút được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu, tìm kiếm cơ hội đầu tư. Tuy nhiên việc “hấp thụ” đầu tư vào địa bàn chưa đạt kết quả như mong muốn do còn vướng thủ tục hành chính, việc giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án chưa được giải quyết tốt. Các dự án vùng đông nam của tỉnh cũng vì bị vướng mặt bằng nên đang chững lại. Điều đó cho thấy, môi trường đầu tư của tỉnh đang có vấn đề, nếu không tập trung giải quyết thì khả năng huy động nguồn lực vốn đầu tư toàn xã hội sẽ khó đạt được như kế hoạch phát triển của tỉnh, khi nguồn lực chủ đạo được xác định là các nhà đầu tư nước ngoài. Cùng với đó, hoạt động thu hút vốn đầu tư FDI luôn được tỉnh hết sức quan tâm và đã đạt được những kết quả khả quan, dù vậy việc chuyển giao công nghệ, giải pháp kỹ thuật từ doanh nghiệp FDI chưa tương xứng với vốn đầu tư, chủ yếu đầu tư tập trung vào các lĩnh vực gia công, chế biến, may mặc... còn những ngành công nghiệp cao chưa được chú trọng phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chia sẻ, qua các cuộc gặp gỡ, nhiều nhà đầu tư nước ngoài có chung nhìn nhận rằng công tác hội nhập quốc tế của tỉnh chưa được đồng bộ hóa; khả năng tiếp cận vấn đề hội nhập chưa được va chạm nhiều nên đội ngũ cán bộ chưa quen, chưa thông thạo, còn rất lúng túng đối với việc giải quyết thủ tục cho nhà đầu tư nước ngoài (kiểm soát không hết, thủ tục rườm rà, sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan chưa chặt chẽ). Nêu ra các thực tế đó, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, cùng với việc quyết liệt hơn nữa trong hành động cụ thể của từng ngành, địa phương; trong thời gian tới, cần tăng cường công tác thông tin, phổ biến kiến thức, kỹ năng về hội nhập quốc tế; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, thái độ, trách nhiệm của người cán bộ về hội nhập quốc tế, kinh nghiệm thực hiện. “Từng ngành, địa phương cần đưa ra được những nội dung cụ thể về hội nhập phù hợp, với kế hoạch bài bản, và tổ chức thực hiện hiệu quả, có đánh giá tổng kết hàng năm, nhằm cụ thể hóa được chương trình hội nhập của tỉnh. Đặc biệt, đối với lĩnh vực hội nhập kinh tế cần hết sức lưu ý đến việc cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong và ngoài nước triển khai hiệu quả dự án đầu tư, góp phần thúc đẩy tăng trưởng chung của tỉnh” - Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu lưu ý.

HÀN GIANG

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tích cực hội nhập quốc tế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO