Tiên Phước khánh thành công trình Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc đấu tranh Cây Cốc

Q.VIỆT 28/04/2023 10:58

(QNO) - Sáng nay 28/4, Ban quản lý dự án quỹ đất đô thị huyện Tiên Phước tổ chức khánh thành công trình Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc đấu tranh Cây Cốc (giai đoạn 1, xã Tiên Thọ). 

Nghi thức khánh thành công trình Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc đấu tranh Cây Cốc. Ảnh: Q.VIỆT
Nghi thức khánh thành công trình Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc đấu tranh Cây Cốc. Ảnh: Q.VIỆT
Công trình gồm các hạng mục san nền, sân vườn nhà tưởng niệm, nhà tưởng niệm, hồ nước, cây xanh với tổng mức đầu tư 14,37 tỷ đồng từ ngân sách huyện, vốn tài trợ 5 tỷ đồng của Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Quảng Nam (Agribank Quảng Nam) và 5 tỷ đồng của Ngân hàng Đầu tư & phát triển chi nhánh Quảng Nam (BIDV Quảng Nam). 
Ông Hà Thạch - Giám đốc Agribank Quảng Nam trao biểu trưng tài trợ 5 tỷ đồng cho ông Dương Đức Lin. Ảnh: Q,VIỆT
Ông Hà Thạch - Giám đốc Agribank Quảng Nam trao biểu trưng tài trợ 5 tỷ đồng cho ông Dương Đức Lin. Ảnh: Q,VIỆT
Tại buổi lễ, ông Dương Đức Lin - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước bày tỏ lòng cảm ơn đối với 2 nhà tài trợ Agribank Quảng Nam và BIDV Quảng Nam đã đồng hành, tài trợ cùng địa phương để khởi công, xây dựng, hoàn thành các hạng mục để đưa vào sử dụng. Ông Lin yêu cầu các ngành chức năng của huyện, chính quyền xã Tiên Thọ tổ chức các hoạt động thăm viếng, về nguồn tại Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc đấu tranh Cây Cốc được chu đáo, trang trọng, đúng nghi thức. 
Viếng hương các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc đấu tranh Cây Cốc. Ảnh: Q.VIỆT
Viếng hương các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc đấu tranh Cây Cốc. Ảnh: Q.VIỆT

Ngày 29/9/1954, lúc 9 giờ sáng như thường lệ đông chợ tại Cây Cốc, người dân từ Quế Sơn, Tam Kỳ… lên chợ Cây Cốc để buôn bán thì nghe tin người dân nơi đây bị địch bắt giam, đàn áp nên đã tập hợp, nổi trống mõ kêu gọi nhân dân quanh chợ Cây Cốc cùng đi đấu tranh.

Đến khoảng 10 giờ, ngày 29/9/1954 địch ban hành lệnh đàn áp, liền sau đó lính của tiểu đoàn 601 nổ súng vào nhân dân làm nhiều người bị thương… Lúc này trên bầu trời, máy bay gầm rú, dưới đất thì xe tăng từ phía Tam Kỳ kéo lên Tiên Thọ, lính bộ binh của quân Liên hiệp Pháp nổ súng liên thanh vào nhân dân khiến cho hơn 330 đồng bào, chiến sĩ của ta đã ngã xuống trong cuộc đấu tranh này.

Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc đấu tranh Cây Cốc là địa chỉ đỏ của các cuộc về nguồn để lan tỏa, tiếp nối truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước vẻ vang của huyện Tiên Phước nói riêng, Quảng Nam nói chung.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tiên Phước khánh thành công trình Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc đấu tranh Cây Cốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO