Tiến tới bảo hiểm toàn dân

HOÀNG LINH 06/02/2015 09:06

Để tiến tới nền bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân theo lộ trình đến năm 2020, công tác phát triển BHYT tự nguyện trong nhân dân, học sinh - sinh viên được các địa phương thực hiện hiệu quả.

Gieo nhận thức

Gieo nhận thức về tầm quan trọng của BHYT ngay từ cấp tiểu học là cách làm hiệu quả của Ban giám hiệu Trường Tiểu học Junko (xã Điện Phước, Điện Bàn). Không chỉ tuyên truyền trong mỗi phụ huynh về tầm quan trọng của BHYT đối với con em mình, gieo nhận thức trong học sinh chính là nền tảng để thực hiện chính sách BHYT ngày càng tốt hơn. Chính vì thế, Trường Tiểu học Junko luôn đạt tỷ lệ học sinh tham gia BHYT xấp xỉ 100% trong nhiều năm gần đây. Ông Trần Công Trường - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Junko nói về cách làm của nhà trường: “Từ khi có chính sách BHYT đến nay, lãnh đạo nhà trường luôn thống nhất quan điểm học sinh phải tham gia BHYT. Bởi tham gia BHYT không chỉ giúp chăm sóc sức khỏe cho các em học sinh tốt hơn, mà còn giúp cho công tác dạy và học của nhà trường hiệu quả hơn. Khi sức khỏe tốt, học sinh sẽ đi học chuyên cần, đến trường với thể chất khỏe thì việc học cũng đảm bảo hơn, do đó chất lượng dạy và học được nâng cao hơn”.

Huyện Điện Bàn là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác BHYT học sinh.
Huyện Điện Bàn là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác BHYT học sinh.

Công tác tuyên truyền về BHYT được xác định là khâu quan trọng ngay từ đầu của Trường Tiểu học Junko. Đầu năm học, trong cuộc họp của Ban giám hiệu nhà trường với giáo viên chủ nhiệm, nhiệm vụ phát triển BHYT trong học sinh được nhà trường quán triệt. Giáo viên chủ nhiệm khi họp phụ huynh, thông báo khoản nộp BHYT không quên kèm theo giải thích cụ thể, rõ ràng những lợi ích học sinh sẽ được hưởng khi có thẻ BHYT. Đối với phụ huynh vùng nông thôn, nhà có 2 con đi học thì khoản tiền hơn 600 nghìn đồng mua thẻ BHYT, cùng nhiều khoản khác trong đầu năm học không hề nhỏ. Thế nhưng, phụ huynh của Trường Tiểu học Junko vì được tuyên truyền kỹ, hiểu rõ lợi ích nên luôn tham gia mua thẻ BHYT cho con em mình. Ông Trường cho biết thêm: “Đối với phụ huynh hoàn cảnh quá khó khăn, nhà trường sẵn sàng dùng nguồn quỹ của trường để hỗ trợ, với cam kết của phụ huynh sau này có điều kiện sẽ hoàn trả. Làm thế này đương nhiên nguy cơ rủi ro cao, nhưng phải làm bằng chữ tín của chính phụ huynh. Thẻ BHYT cho học sinh được mua bằng chữ tín là như vậy đó”. Ông Trường nhận định rằng, những năm gần đây, chất lượng khám chữa bệnh tại tuyến xã được nâng cao hơn trước nên phụ huynh ngày càng yên tâm hơn, tin tưởng tham gia BHYT cho con em mình để các cháu được chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Trên địa bàn huyện Điện Bàn, không chỉ Trường Tiểu học Junko mà còn nhiều trường khác tham gia BHYT rất tốt, đưa tỷ lệ tham gia BHYT học sinh của Điện Bàn đạt 95,26%, vượt tỷ lệ chung của toàn tỉnh.

Người dân xã Tam Nghĩa tham gia BHYT ngày càng đông do hiểu được tầm quan trọng của chính sách này. Ảnh: D.L
Người dân xã Tam Nghĩa tham gia BHYT ngày càng đông do hiểu được tầm quan trọng của chính sách này. Ảnh: D.L

“Mua cái may”

Vừa bước chân vào cửa hàng photocopy của ông Nguyễn Tấn Hảo (xã Tam Nghĩa, Núi Thành) - đại lý của BHXH huyện Núi Thành tại xã Tam Nghĩa, chỉ kịp chào nhau một tiếng, ông Hảo phải liên tục xin lỗi do người dân đến mua, hỏi về thẻ BHYT đông quá. Chưa kịp hỏi ông câu nào, trong vòng hơn nửa tiếng đồng hồ, hơn chục lượt người ra vào để mua thẻ BHYT cho cả gia đình, nhờ tư vấn nhiều vấn đề liên quan đến Luật BHYT mới có hiệu lực từ ngày 1.1.2015. Con gái của ông là chị Nguyễn Thị Phương Linh phải chạy về thay cha giải đáp thắc mắc cũng như làm thủ tục mua thẻ BHYT cho người dân. Dù đã thấm mệt sau một hồi làm thủ tục, giải đáp thắc mắc của người dân, ông Hảo vẫn tươi cười nói: “Mọi khi, muốn người dân tham gia BHYT phải tới tận nhà giải thích, động viên, vận động. Bây giờ khỏe lắm, ai cũng biết về chính sách BHYT nên tìm tới tận nhà để mua. Chính vì trong thực tế, thẻ BHYT liên quan đến lợi ích thiết thân nên người dân hiểu ra và tham gia ngày càng đông. Từ năm 2015, Luật BHYT mới bắt buộc phải mua thẻ BHYT theo hộ, nhưng trước đó cứ 100 hộ dân xã Tam Nghĩa đã có đến 60 - 70 hộ mua theo hộ gia đình, trừ những đối tượng được cấp thẻ BHYT, còn lại hơn 80% người dân toàn xã tham gia BHYT tự nguyện”.

Để có được thành quả như hiện nay, gần chục năm làm đại lý cho BHXH huyện Núi Thành, ông Hảo phải chịu khó “đi từng ngõ, gõ từng nhà” thuyết phục người dân tham gia BHYT. Bởi nói như ông Hảo, càng nghèo càng nên có thẻ BHYT, nghèo mà không có thẻ BHYT, khi đau ốm gia cảnh đã túng càng thêm khó. Thực tế có nhiều hộ dân không tham gia BHYT, khi đau ốm tìm đến ông Hảo xin được mua thẻ BHYT để đi khám chữa bệnh, nhưng điều này không được Luật BHYT cho phép, nếu không tham gia BHYT liên tục thì không được thanh toán. Sau này, nhân dân hiểu ra nên tham gia ngay từ đầu, không đợi đau ốm mới chạy đi mua thẻ. “Mua thẻ BHYT không phải là mong đau ốm để được hưởng, mua thẻ chỉ là để phòng thân, là mua cái may chứ không ai đi mua cái rủi. Tôi tham gia cả gia đình 4 người liên tục 6 - 7 năm nay rồi, nhưng chưa ai đau ốm đến mức phải đi bệnh viện điều trị cả. Không chỉ mua cho cả gia đình, tôi còn thuyết phục anh em, bà con họ hàng cùng tham gia BHYT vì quyền lợi của chính mình” - ông Phạm Quốc Bình (thôn Định Phước, xã Tam Nghĩa) chia sẻ.

HOÀNG LINH

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tiến tới bảo hiểm toàn dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO