Tiếp lửa truyền thống

VĂN HÀO 12/09/2014 08:20

Bước vào năm học mới, phòng truyền thống của Trường THCS Mỹ Hòa (xã Đại An, Đại Lộc) thu hút nhiều học sinh, đặc biệt là các em khóa mới. Theo Hiệu trưởng Huỳnh Văn Bình, việc giáo dục cho thế hệ trẻ truyền thống đấu tranh cách mạng, truyền thống hiếu học từ các bậc cha ông là một trong những hoạt động thường xuyên của nhà trường và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong cuộc sống hiện đại. Tại Trường THCS Mỹ Hòa, có nhiều hoạt động ngoại khóa được tổ chức xen kẽ trong chương trình học chính khóa. Điều đó không nằm ngoài mục đích tôi rèn nhân cách, phẩm chất đạo đức cũng như để học sinh thể hiện tiếng nói trách nhiệm thông qua những sự kiện đang diễn ra hay các mốc son trong quá khứ. Thầy Nguyễn Phong - Tổng phụ trách Đội Trường THCS Mỹ Hòa cho biết, trong thời buổi hiện nay, để các hoạt động này đem lại hiệu quả và  lôi cuốn sự tìm tòi, khám phá của học sinh, nhà trường luôn có những cách làm mới để đa dạng hóa công tác giáo dục truyền thống. “Tùy vào từng khối lớp, độ tuổi mà nhà trường có cách chuyển tải, tuyên truyền cụ thể để học sinh dễ nắm bắt, tiếp nhận. Chẳng hạn, với học sinh mới chuyển cấp bước vào trường, chúng tôi ưu tiên giáo dục về truyền thống hiếu học, lịch sử ngôi trường; tiếp đó là lấy tấm gương các anh hùng trẻ tuổi như Kim Đồng, Phan Đình Giót, Lê Văn Tám… để các em làm động lực phấn đấu cũng như khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Các hoạt động này không diễn ra một cách thô ráp, đơn điệu mà được sân khấu hóa thông qua các cuộc thi thơ, văn hay các chương trình văn nghệ, hài kịch” - thầy Phong chia sẻ. Lê Bảo Trâm (học sinh lớp 7/7) nói: “Các cuộc thi “Rung chuông vàng” chủ đề về lịch sử, thi tìm hiểu về chủ quyền biển đảo hay những chuyến tham quan đến các “địa chỉ đỏ” đã bồi đắp cho chúng em lòng tự tôn dân tộc, thêm trân trọng những giá trị lịch sử, từ đó làm cơ sở để em và các bạn ra sức phấn đấu, học tập”.

Đoàn viên thanh niên Đại Lộc tái hiện cuộc hành quân trong Chiến thắng Thượng Đức. Ảnh: V.HÀO
Đoàn viên thanh niên Đại Lộc tái hiện cuộc hành quân trong Chiến thắng Thượng Đức. Ảnh: V.HÀO

Song song với các hoạt động giáo dục truyền thống tại các trường học, thời gian qua, Huyện đoàn Đại Lộc và các đoàn xã đã tổ chức nhiều phong trào để tiếp lửa truyền thống, khơi dậy tinh thần tuổi trẻ hướng về nguồn cội. Các chương trình giao lưu, tọa đàm của tuổi trẻ Đại Lộc đã góp phần đa dạng hóa phương thức giáo dục truyền thống, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Bí thư Huyện đoàn Đại Lộc - Đoàn Ngọc Tuấn cho biết, chương trình giao lưu tiếp lửa truyền thống “Tĩnh Gia - Đại Lộc nghĩa nặng tình sâu” diễn ra vào cuối tháng 4.2014 tại tỉnh Thanh Hóa, hay hội trại “Tiếp lửa truyền thống - Hướng đến tương lai” nhân kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Thượng Đức (7.8.1974 - 7.8.2014) do Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức đánh dấu tấm lòng tri ân của lớp người trẻ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc. “Để cho học sinh, đoàn viên, thanh niên phát huy tính chủ động, tự tìm tòi và rút ra cho bản thân bài học về những giá trị truyền thống, mỗi cơ sở, đơn vị cần có các hoạt động sát thực, hấp dẫn, không nên nặng về lý thuyết mà phải bằng những hành động cụ thể để lôi cuốn giới trẻ. Tại Đại Lộc, phong trào giáo dục truyền thống được đẩy mạnh, lan tỏa và lấy đó làm kim chỉ nam để “hướng” các hành động của giới trẻ” - Bí thư Huyện đoàn Đại Lộc, Đoàn Ngọc Tuấn, chia sẻ.

VĂN HÀO

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tiếp lửa truyền thống
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO