Tiếp nhận và đào tạo chuyên ngành cho 17 lưu học sinh tỉnh Sê Kông (Lào)

CHÂU NỮ 06/10/2023 15:24

(QNO)-UBND tỉnh vừa quyết định tiếp nhận và tổ chức đào tạo chuyên ngành cho 17 lưu học sinh tỉnh Sê Kông (Lào). Trong số này, có 10 lưu học sinh thuộc diện nhận học bổng 100% của tỉnh và 7 lưu học sinh thuộc diện tự túc về kinh phí. 

Thời gian qua, Trường Đại học Quảng Nam tiếp nhận và đào tạo nhiều lưu học sinh Lào. Ảnh: ĐHQN
Thời gian qua, Trường Đại học Quảng Nam tiếp nhận và đào tạo nhiều lưu học sinh Lào. Ảnh: ĐHQN
Tất cả lưu học sinh Lào đều theo học tại Trường Đại học Quảng Nam kể từ tháng 9/2023. Các lưu học sinh Lào theo các ngành công nghệ thông tin (9 lưu học sinh), bảo vệ thực vật (5), Việt Nam học (3).

UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập thủ tục tiếp nhận, bàn giao lưu học sinh Lào cho Trường Đại học Quảng Nam quản lý, đào tạo. Đồng thời phối hợp Trường Đại học Quảng Nam cùng các địa phương, đơn vị có liên quan quản lý và giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến lưu học sinh Lào trong thời gian học tập, sinh hoạt tại tỉnh Quảng Nam.

Trường Đại học Quảng Nam thực hiện việc tiếp nhận, đào tạo, quản lý và bàn giao các lưu học sinh Lào đảm bảo chất lượng và theo đúng quy định; xây dựng chương trình đào tạo phù hợp; đảm bảo các điều kiện thiết yếu để lưu học sinh Lào hoàn thành tốt chương trình học chuyên ngành tại trường.

Được biết, những năm qua, Quảng Nam đều tiếp nhận và đào tạo chuyên ngành cho lưu học sinh Lào. 

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tiếp nhận và đào tạo chuyên ngành cho 17 lưu học sinh tỉnh Sê Kông (Lào)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO