Tiếp nối truyền thống

MAI NHI 26/02/2016 09:02

Trong kháng chiến, đất và người Bình Sơn (huyện Hiệp Đức) đã lập nên biết bao chiến công lẫy lừng, khiến kẻ thù khiếp đảm. Ngày nay, truyền thống ấy vẫn đang được các thế hệ đi sau gìn giữ, phát huy mạnh mẽ trên hành trình dựng xây quê hương, mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân...
Quá khứ hào hùng

Những ngày đầu xuân Bính Thân, ngồi giở lại trang sử vẻ vang, hào hùng của xã Bình Sơn, chúng tôi cảm nhận phần nào truyền thống cách mạng, tấm lòng thủy chung son sắt của quân và dân nơi đây đối với Đảng. Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Bình Sơn là hậu phương vững chắc, sẵn sàng chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến. Thời điểm năm 1945 - 1946, khi đất nước mới giành được độc lập, đời sống nhân dân còn cơ khổ, Bình Sơn vẫn đóng góp 5 lượng vàng, 1 tấn đồng và hàng chục con gia súc cho quân đội ta, tiêu biểu như ông Trần Công Liên, Nguyễn Anh… Những đóng góp bằng cả vật chất và tinh thần cùng sự hy sinh cao cả của cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Bình Sơn đã góp phần cùng cả nước đánh thắng thực dân Pháp xâm lược, lập lại hòa bình.

Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho nhân dân và lực lượng vũ trang xã Bình Sơn. Ảnh: MAI NHI
Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho nhân dân và lực lượng vũ trang xã Bình Sơn. Ảnh: MAI NHI

Tiếp nối truyền thống cha ông, trong kháng chiến chống Mỹ, quân và dân Bình Sơn vừa sản xuất vừa chiến đấu, tích cực chi viện cho miền Nam. Lớp lớp thế hệ thanh niên Bình Sơn nối tiếp nhau lên đường xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, có mặt trên các chiến trường với khẩu hiệu “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. Nhiều trận đánh lớn, nhỏ được tiến hành khiến kẻ thù run sợ như tháng 9.1962 quân dân địa phương phối hợp cùng với bộ đội ở chiến trường Sơn – Cẩm – Hà đánh ấp chiến lược tại An Tráng, diệt 3 tên địch, thu nhiều loại súng. Hay vào cuối năm 1970, địch dùng máy bay oanh tạc đổ quân càn quét tại thôn 3, du kích xã chiến đấu quyết liệt tiêu diệt 18 tên. Tiếp đó phối hợp với huyện đội tấn công địch ở bến đò Tam Cấp, Nổng Má, Phú Toản diệt 2 đại đội địch… góp phần làm nên đại thắng mùa xuân 1975 lịch sử.

Nối tiếp truyền thống

Ngày 28.2 tới, xã Bình Sơn sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (28.2.1986 - 28.2.2016) và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là dịp để cán bộ, nhân dân Bình Sơn ôn lại chặng đường lịch sử vinh quang, tự hào và trân trọng, biết ơn các thế hệ cha anh đi trước đã dũng cảm hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc. Đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, ra sức xây dựng Bình Sơn sớm trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Ngày 28.2.1986, Huyện ủy, UBND lâm thời huyện Hiệp Đức tổ chức lễ công bố Quyết định số 05 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc chia xã Thăng Phước thành xã Bình Sơn và Thăng Phước. Xã Bình Sơn lúc bấy giờ có diện tích tự nhiên 2.150ha, dân số 2.762 người. Ngày 31.3.1986, Ban Thường vụ Huyện ủy lâm thời huyện Hiệp Đức ban hành Quyết định số 81 về việc thành lập Chi bộ xã Bình Sơn, trực thuộc Đảng bộ huyện Hiệp Đức gồm 12 đảng viên, đồng chí Nguyễn Xuân Hùng làm Bí thư Chi bộ. Đến tháng 8.2001, Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Đức ra Quyết định số 148 về việc thành lập Đảng bộ xã Bình Sơn do đồng chí Huỳnh Hữu Hoa làm Bí thư với 29 đảng viên chính thức và 2 đảng viên dự bị. Hiện nay, Đảng bộ xã Bình Sơn có 7 chi bộ với 68 đảng viên. Hàng năm có hơn 90% chi bộ cơ sở đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, đảng viên hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ xã nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh. Để có được thành tích ấy, công tác quy hoạch, đào tạo và sắp xếp bố trí đội ngũ cán bộ luôn được chú trọng, đây được xem là cái gốc của mọi vấn đề. Trong 5 năm gần đây, Đảng ủy đã cử 19 lượt cán bộ đi đào tạo văn hóa và chính trị tập trung. Đến nay, 82,3% cán bộ công chức xã đạt 3 chuẩn, 17,5% có trình độ đại học. Đồng thời tuyển dụng mới 12 người đủ các điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được thực hiện thường xuyên. Từ năm 2011 đến nay, Đảng ủy – Ủy ban Kiểm tra tiến hành kiểm tra, giám sát 16 chuyên đề đối với 7 tổ chức, 6 cá nhân, qua đó nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, phát huy tính tiên phong, gương mẫu. Bà Đoàn Thị Mỹ Phúc - Bí thư Đảng ủy xã Bình Sơn chia sẻ, 30 năm sau ngày thành lập với vô vàn khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng đã làm cho vùng đất hoang tàn đổ nát ngày nào giờ khoác lên mình diện mạo mới. Kinh tế có bước phát triển phù hợp với định hướng, lợi thế của địa phương. Kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, khang trang, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Trong thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Đồng thời nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, phát huy vai trò người đứng đầu. Bên cạnh đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ về số lượng, đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao…

MAI NHI

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tiếp nối truyền thống
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO