Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ em

LÊ QUÂN 24/07/2023 17:42

(QNO) - Đây là yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tại cuộc làm việc với Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Quảng Nam vào chiều nay 24/7.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em trong thời gian tới. Ảnh: X.H
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ em. Ảnh: X.H

Thời gian qua, Quảng Nam thực hiện nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, ý nghĩa dành cho trẻ em. Trong đó, 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thuộc đối tượng trợ giúp xã hội được hưởng các chế độ theo quy định, trẻ em được tạo điều kiện để phát triển đầy đủ về thể chất và tinh thần...

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Sở KH-ĐT tiếp nhận 32 khoản viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ liên quan đến trẻ em với tổng kinh phí hơn 70,9 tỷ đồng.

Quảng Nam đã ban hành nhiều chính sách, chương trình hỗ trợ, tạo điều kiện để trẻ em phát triển. Ảnh: X.H
Quảng Nam thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm lo trẻ em. Ảnh: X.H

Tuy nhiên, tình hình tai nạn, thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em còn xảy ra ở nhiều địa phương. Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm, Quảng Nam phát hiện 20 vụ xâm hại người dưới 16 tuổi; 84 vụ người chưa thành niên vi phạm pháp luật với 185 đối tượng; xảy ra 17 vụ tai nạn thương tích làm 20 trẻ em tử vong, trong đó có 15 trẻ bị đuối nước…

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn yêu cầu ngoài đẩy mạnh truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng, các địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ em, tăng cường quản lý nhóm trẻ, cơ sở ngoài công lập.

 
      Lãnh đạo TP.Tam Kỳ đối thoại với trẻ em vào tháng 6/2023. Ảnh: X.H

Các sở ngành liên quan rà soát và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách pháp luật về thực hiện quyền trẻ em tại các địa phương. Tăng cường quản lý đối tượng, nhất là đối tượng có tiền án, tiền sự về tội xâm hại trẻ em, thanh thiếu niên hư hỏng, nghiện ma túy, bỏ học, lang thang cũng như có biện pháp xử lý nghiêm minh, không bao che, dung túng cho các hành vi xâm hại trẻ em…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ em
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO