Tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

KHÁNH LINH 31/12/2023 18:32

(QNO) - Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” vừa tổng kết kết quả thực hiện cuộc vận động năm 2023.

Hàng Việt ngày càng được nâng cao chất lượng, mẫu mà và người tiêu dùng ưa chuộng. Ảnh: K.L.
Hàng Việt ngày càng nâng cao chất lượng, mẫu mã và được người tiêu dùng ưa chuộng. Ảnh: K.L

Năm 2023, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” diễn ra sôi nổi và đạt hiệu quả trên nhiều lĩnh vực từ tuyên truyền, vận động đến xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Các thành viên Ban Chỉ đạo đã tích cực chỉ đạo cơ quan, ban ngành liên quan thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra; kịp thời biểu dương, khen thưởng, hỗ trợ doanh nghiệp; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Nhiều hoạt động quảng bá hàng Việt được đẩy mạnh triển khai thông qua hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối các tổ chức, doanh nghiệp trong tỉnh với nhà thu mua trong nước và quốc tế.

Đồng thời tuyên truyền vận động người dân sử dụng, tiêu dùng hàng Việt; dần hình thành chuỗi liên kết sản xuất tập trung, xây dựng thương hiệu cho hàng Việt, góp phần từng bước phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Dù vậy, cuộc vận động cũng còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như trong công tác trao đổi, kết nối thông tin, kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện... khiến cuộc vận động chưa có sức lan tỏa và chưa thật sự đi vào chiều sâu.

Vì vậy, Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh hơn nữa vận động các cơ quan, đơn vị sử dụng hàng hóa nội địa khi thực hiện mua sắm công.

Khuyến khích doanh nghiệp, người sản xuất kinh doanh khi thực hiện các dự án, công trình sử dụng trang thiết bị, nguyên vật liệu nội địa và dịch vụ có chất lượng tương đương hàng ngoại nhập để sản xuất kinh doanh.

Cơ quan chức năng cần thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ doanh nghiệp, đảm bảo thực hiện chương trình khuyến mãi một cách nghiêm túc, tránh lợi dụng chủ trương bình ổn giá, bán hàng khuyến mãi để đưa ra thị trường hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, hàng tồn kho để trục lợi bất chính…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO