(QNO) - Vì nhiều lý do khác nhau mà vắng khách hàng mua hoa cảnh, nhiều tiểu thương ở các địa phương trên địa bàn tỉnh đồng loạt treo biển xả hàng hoa để cứu vốn trong ngày cận Tết Ất Tỵ 2025.
Ghi nhận của chúng tôi vào sáng ngày 28/1/2025 tại các điểm hoa của huyện Núi Thành và thành phố Tam Kỳ như đường số 2 (phường An Mỹ), khu vực phường Hòa Hương, Hùng Vương (Tam Kỳ), ngã 3 đường tránh Nguyễn Hoàng (xã Tam Xuân 1) còn tồn đọng khá nhiều hoa cúc, dạ yến thảo, thược dược, vạn thọ… nhưng khách đến mua không đông.
Để thu hồi vốn, nhiều tiểu thương quyết định treo biển giảm giá, xả hàng để thu hút khách hàng ghé mua hoa về chưng tết.
Anh Trần Xuân Vũ (phường Hòa Hương) bán hoa cúc tại đường Hùng Vương (Tam Kỳ) chia sẻ, đợt này anh nhập về 300 chậu hoa cúc pha lê, tổng tiền vốn hơn 40 triệu đồng.
“Tính đến thời điểm này, tôi chỉ mới bán được một nửa số lượng hoa nên chưa thu hồi đủ số vốn kinh doanh. Tôi hi vọng chiều và tối nay khách sẽ đến mua hoa ủng hộ, chớ giờ cũng không biết xử lý ra sao. Năm nay, người kinh doanh hoa kiểng nhiều nên việc tiêu thụ hoa tết chậm hơn so với những năm trước đây” - anh Vũ lo lắng.
Ông Nguyễn Văn Phú (thôn Hoà Lang, xã Tam Ngọc) đến mua hoa tết chia sẻ: “Năm nào đến tết, tôi cũng chọn mua hoa về chưng cho không gian nhà thêm đẹp.
Những ngày qua bận lo dọn dẹp nhà cửa, nay tôi mới có thời gian đến chọn mua cặp hoa cúc giá 800 nghìn đồng. Thấy hoa đẹp khá nhiều, nhưng không gian để trưng bày có hạn nên tôi chỉ mua chừng đấy thôi” - ông Phú nói.
Trong khi hoa chậu tiêu thụ chậm, thì các loại hoa cúng và trang trí được khách hàng chọn mua khá nhiều. Một bó hoa lay ơn có giá dao động từ 50 – 80 nghìn đồng, hoa ly có giá hơn 150 nghìn đồng/bó...
Tiêu thụ hoa chậm là điều dễ hiểu, năm nay, đời sống kinh tế còn khó khăn, nên người dân còn “thắt lưng buộc bụng” trong việc chi tiêu tiền để mua hoa và các loại đồ dùng khác trong ngày tết.