Tìm hướng phát triển vùng dược liệu trên địa bàn

NGUYỄN DƯƠNG 08/10/2015 09:19

Ngày 7.10, UBND tỉnh, Sở NN&PTNT phối hợp với Trường Đại học Nông lâm tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị chuyên đề về phát triển giống cây lâm nghiệp và dược liệu trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị.

Theo kết quả điều tra của Viện Dược liệu, trên địa bàn tỉnh có hơn 832 loài, 593 chi, 190 họ thực vật làm thuốc. Trong đó có rất nhiều loại quý hiếm như sâm Ngọc Linh, ngũ vị tử, quế, ba kích, đẳng sâm, giảo cổ lam… Đây là những loài có giá trị kinh tế cao, mọc tự nhiên trong quần xã rừng, đồi, nương rẫy và quanh làng, phân bố chủ yếu tập trung ở các xã của các huyện miền núi. Tuy nhiên, nguồn tài nguyên này đang đứng trước nguy cơ cạn kiệt vì nhiều nguyên nhân như sử dụng rừng và đất canh tác không hợp lý, khai thác bừa bãi, tự phát làm suy giảm nhanh số lượng và thành phần loại cây thuốc… Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng, Quảng Nam có lợi thế khi sở hữu nhiều loại dược liệu có hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, lợi thế đó vẫn chưa được khai thác đúng cách, manh mún nhỏ lẻ khiến hiệu quả đạt được không như mong muốn. Thông qua hội nghị này, hy vọng sẽ tiếp nhận được nhiều ý kiến để góp phần phát triển vùng dược liệu trên địa bàn.

NGUYỄN DƯƠNG

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tìm hướng phát triển vùng dược liệu trên địa bàn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO