31 năm tù cho nhóm đối tượng trộm két sắt lấy 37 cây vàng

THÀNH CÔNG 27/08/2020 08:56

(QNO) - Chiều 26.8, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ trộm két sắt lấy 37 cây vàng tại huyện Duy Xuyên. Tòa tuyên phạt các bị cáo tổng cộng 31 năm tù giam.

Nhóm thanh niên trộm cắp 37 cây vàng lĩnh tổng cộng mức án 31 năm tù. Ảnh: T.C
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: T.C

Theo cáo trạng, rạng sáng 16.3.2018, Bùi Văn Vinh (SN 1991, thôn Tân Hạnh, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng), Lê Tự Tuấn (SN 1990), Trần Duy Linh (SN 1998, cùng thôn Thanh Quýt 4, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn) và Lê Khắc Tây (SN 1997, thôn Vinh Đông, xã Bình Trị, Thăng Bình) rủ nhau trộm 4 con gà đá trị giá 1,6 triệu đồng của ông H.C.C. (thôn An Lạc, xã Duy Thành, Duy Xuyên).

Khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, 4 đối tượng tiếp tục đến nhà ông T.V.T. (khối phố Mỹ Hạt, thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên), dùng kìm cộng lực cắt ổ khóa đột nhập vào nhà lấy đi nhiều tài sản giá trị như máy tính xách tay, iPad, điện thoại di động, đồng hồ và két sắt bên trong có chứa 37 cây vàng (gồm nhiều loại như lắc tay, dây chuyền, vàng thẻ, vàng khâu).

Các đối tượng chở két sắt đến nghĩa địa Cồn Cháy (thôn Thanh Quýt 2, xã Điện Thắng Trung) đục phá lấy vàng rồi chia nhau bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Tự Tuấn 9 năm tù giam, Bùi Văn Vinh 9 năm tù giam, Trần Duy Linh 7 năm tù giam và Lê Khắc Tây 6 năm tù giam. Đồng thời buộc các bị cáo chia đều nhau khắc phục, đền bù số tiền hơn 1,3 tỷ đồng chiếm đoạt của ông T.V.T.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
31 năm tù cho nhóm đối tượng trộm két sắt lấy 37 cây vàng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO