Cao điểm xử lý vi phạm giao thông

THÀNH CÔNG 23/06/2022 05:52

Từ ngày 20.6 đến 20.9, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh tổ chức ra quân đợt cao điểm kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Người vi phạm là đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang..., cơ quan chức năng sẽ gửi thông báo về đơn vị, nơi công tác.

Đợt cao điểm sẽ kéo dài từ 20.6 đến hết ngày 20.9. Ảnh: T.C
Đợt cao điểm sẽ kéo dài từ 20.6 đến hết ngày 20.9. Ảnh: T.C

Lập lại trật tự

Thượng tá Nguyễn Thành Nhân - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ, đường sắt cho hay, thời gian qua nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại một số địa phương, gia tăng nguy cơ mất an toàn.

Theo phân tích dữ liệu của Bộ Công an, nguyên nhân nổi lên vẫn là do vi phạm về nồng độ cồn, chủ yếu xảy ra ở các đô thị, khu dân cư, khu du lịch. Khung giờ vi phạm phổ biển là từ 12 giờ trưa đến 14 giờ và sau 18 giờ đến 24 giờ. Ngoài ra, tình trạng điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, tự ý cải tạo, cơi nới chở quá tải trọng cũng còn khá phổ biến.

“Thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT và kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Mục tiêu là phát hiện, ngăn chặn, xử lý từ gốc các hành vi vi phạm. Việc kiểm tra, xử lý phải được thực hiện triệt để, duy trì thường xuyên, liên tục, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của chủ phương tiện và lái xe.

Trong đợt này, chúng tôi sẽ thực hiện đồng bộ theo chức năng, nhiệm vụ, tuyến và địa bàn phụ trách. Lãnh đạo, chỉ huy các đội, trạm sẽ phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình hình phức tạp về trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng” - Thượng tá Nhân nói.

“Trong đợt này, đơn vị sẽ thực hiện đồng bộ theo chức năng, nhiệm vụ, tuyến và địa bàn phụ trách. Lãnh đạo, chỉ huy các đội, trạm sẽ phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình hình phức tạp về trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng”.

(Thượng tá Nguyễn Thành Nhân - Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt)

CSGT sẽ ra quân thực hiện cao điểm từ nay đến hết ngày 20.9. Trong thời gian này, lực lượng CSGT tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm phổ biến, là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Cầu - Trạm trưởng Trạm CSGT Thăng Bình thông tin, đơn vị sẽ điều tra cơ bản, phân tích dữ liệu để xác định tuyến, địa bàn, xây dựng kế hoạch.

“Đối với việc xử lý vi phạm nồng độ cồn, chúng tôi sẽ tập trung vào đối tượng là người điều khiển mô tô, ô tô, tập trung khung thời gian từ 12 giờ đến 14 giờ và sau 18 giờ đến 24 giờ mỗi ngày.

Đơn vị sẽ tập trung lực lượng, phương tiện đủ mạnh để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong quá trình thực hiện, chủ động phòng ngừa hành vi chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng. Các trường hợp vi phạm là đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sẽ bị gửi thông báo về cơ quan quản lý” - Thiếu tá Nguyễn Hoàng Cầu cho hay.

Cưỡng chế tháo, cắt thùng xe quá tải

Trước tình trạng xe tải, xe ben tự ý cơi nới thành thùng, chở quá tải “lộng hành” trên một số tuyến phức tạp, CSGT quán triệt các đơn vị tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện vận tải hàng hóa, trong đó sẽ cưỡng chế tháo, cắt thùng xe theo đúng thiết kế, thông báo tới cơ quan đăng kiểm để yêu cầu chủ xe phải kiểm định lại trước khi đưa phương tiện ra tham gia giao thông, mở hồ sơ xử lý các trường hợp này, có lưu hình ảnh đã khắc phục tháo, cắt thùng xe.

Phòng CSGT đường bộ, đường sắt ra quân thực hiện đợt cao điểm vào sáng 20.6. Ảnh: T.C
Phòng CSGT đường bộ, đường sắt ra quân thực hiện đợt cao điểm vào sáng 20.6. Ảnh: T.C

Xe chở quá tải, quá khổ bị bắt buộc hạ tải mới cho tiếp tục lưu hành, đồng thời CSGT tiến hành xác minh, làm rõ chủ phương tiện là tổ chức hay cá nhân vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Với chuyên đề xử lý vi phạm về tốc độ, CSGT tăng cường áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm qua hình ảnh (xử phạt nguội) để nâng cao hơn nữa ý thức của người tham gia giao thông.

Thượng tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu lãnh đạo các phòng, chỉ huy các đội, trạm phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

“Lãnh đạo đơn vị và các đội, trạm phải dành nhiều thời gian đi kiểm tra các tuyến, nhất là các tuyến trọng điểm, chỉ đạo sát tình hình. Đối với những hạn chế, thiếu sót, phải chỉ đạo chấn chỉnh ngay, không để xảy ra sai phạm.

Cán bộ chiến sĩ cần gương mẫu chấp hành nghiêm các quy định của Luật Phòng chống tác hại rượu bia, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy trình, điều lệnh, quy tắc ứng xử, hạn chế thấp nhất tình trạng chống người thi hành công vụ. Quá trình thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng và nhân dân” - Thượng tá Hồ Song Ân nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cao điểm xử lý vi phạm giao thông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO