Cháy xe tải trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua Phước Sơn

THÀNH CÔNG - QUỐC KỶ 21/08/2021 15:02

(QNO) - Xe tải đang di chuyển trên đường Hồ Chí Minh thì bất ngờ phát hỏa, thiêu rụi hàng hóa trên xe và gây cháy lan sang rẫy keo của người dân.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Q.K
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Q.K

Trưa nay 21.8, ông Hoàng Văn Chân - Chủ tịch UBND thị trấn Khâm Đức (Phước Sơn) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy xe tải và địa phương đã huy động lực lượng dân quân, công an cùng người dân tham gia chữa cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, tại đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn thị trấn Khâm Đức, xe ô tô tải BKS 89C-053.96 do tài xế Nguyễn Thanh Lâm (SN 1987, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển chở 300 xe đạp từ một xưởng sản xuất ở tỉnh Hưng Yên về Đăk Lăk, trên xe còn có ông Đỗ Thanh và bà Trịnh Thị Mùi (thường trú tỉnh Gia Lai) là chủ xe. Khi chạy đến dốc Hồ Mùa Thu - đoạn qua địa bàn thị trấn Khâm Đức thì tài xế phát hiện có đám cháy nhỏ phát ra từ gầm xe. Cả 3 người trên xe lao ra ngoài tìm cách dập lửa, nhưng bất lực vì đám lửa bốc cháy dữ dội hơn, thiêu rụi toàn bộ 300 chiếc xe đạp. ông Đỗ Thanh bị bỏng nặng ở vùng ngực khi chữa cháy. Chưa dừng lại, đám cháy còn tiếp tục cháy lan sang rẫy keo bên đường, gây thiệt hại hơn 1 hecta keo của người dân. Sau hơn 2 giờ đồng hồ tích cực chữa cháy, ngọn lửa mới được khống chế.

Clip cháy xe tải trên đường Hồ Chí Minh:

Vụ cháy làm ách tắc cục bộ trên đường Hồ Chí Minh hơn 2 giờ đồng hồ. Cơ quan chức năng đang xác minh nguyên nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cháy xe tải trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua Phước Sơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO