Công an Phước Sơn đột kích, đẩy đuổi nhiều đối tượng khỏi bãi vàng

THÀNH CÔNG - QUỐC KỶ 18/06/2021 16:01

(QNO) - Ngày 18.6, Thượng tá Nguyễn Quốc Tuấn - Trưởng Công an huyện Phước Sơn thông tin, đơn vị vừa đẩy đuổi nhiều đối tượng khai thác vàng trái phép và tiêu hủy lượng lớn máy móc tại bãi vàng 38 (xã Phước Hòa).

Công an phát hiện nhiều đối tượng sử dụng máy móc khai thác vàng trái phép. Ảnh: Công an cung cấp
Công an phát hiện nhiều đối tượng khai thác vàng trái phép tại bãi vàng 38. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, khoảng 3 giờ sáng 16.6, Công an huyện đột kích bãi vàng 38, phát hiện có 12 lán trại với 30 đối tượng thuộc nhiều tổ khác nhau đang khai thác vàng trái phép dọc các bờ suối. Nhóm đối tượng này đào 3 hầm địa đạo. Ngoài ra còn có 3 nhóm khác sử dụng máy nổ, máy phát điện, máy xay đá phục vụ khai thác vàng.

Phát hiện lực lượng chức năng, nhiều đối tượng bỏ trốn vào rừng. Công an huyện đã lập biên bản về hành vi khai thác khoáng sản trái phép đối với 8 cá nhân là người trực tiếp quản lý các đối tượng trên; đồng thời đẩy đuổi, yêu cầu các phu vàng (trong đó có nhiều đối tượng là người miền núi phía Bắc vào làm việc) phải rời khỏi khu vực khai thác.

Công an huyện tiêu hủy tại chỗ nhiều máy nổ, máy phát điện, máy xay đặt trong các hầm sâu phục vụ khai thác vàng. Đơn vị sẽ tiếp tục làm việc với các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định.

Được biết, ngoài bãi vàng 38, Công an huyện Phước Sơn cũng đang quyết liệt truy quét, xử lý các đối tượng khai thác vàng trái phép tại khu vực giáp ranh Vườn quốc gia Sông Thanh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Công an Phước Sơn đột kích, đẩy đuổi nhiều đối tượng khỏi bãi vàng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO