Công an TP.Tam Kỳ xung kích trên tuyến đầu chống dịch

NGUYỄN TRINH 05/08/2021 07:44

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Tam Kỳ luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ vừa bảo đảm an ninh trật tự địa bàn, vừa tham gia phòng chống dịch.

Công an TP.Tam Kỳ vận động các hộ kinh doanh, hàng quán cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Ảnh: N.T
Công an TP.Tam Kỳ vận động các hộ kinh doanh, hàng quán cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Ảnh: N.T

Sáng 29.7, ngay sau khi Tam Kỳ phát hiện ca nghi ngờ mắc Covid-19 trong cộng đồng ở số nhà 66 đường Nguyễn Thái Học, phường An Mỹ, lực lượng Công an thành phố đã nhanh chóng phối hợp các cơ quan chức năng khẩn trương phong tỏa đoạn khu vực đường Nguyễn Thái Học, hỗ trợ đưa người nhà bệnh nhân đi cách ly tập trung và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tất cả công dân trong khu vực phong tỏa.

Đồng thời tham gia truy vết các trường hợp F1, F2; tăng cường tuyên truyền về tình hình dịch bệnh để nhân dân trên toàn thành phố nắm thông tin, tránh gây hoang mang. Hay như trước đó, để chủ động kiểm soát dịch bệnh Covid-19, TP.Tam Kỳ đã tổ chức 2 chốt chặn kiểm soát tại nút giao thông tuyến quốc lộ 40B - Điện Biên Phủ, phường Trường Xuân và chốt trước Trại giam Công an tỉnh, đường Trần Phú (nối dài) thuộc phường Hòa Thuận.

Lãnh đạo Công an thành phố chỉ đạo lực lượng làm nhiệm vụ phải quyết liệt, chặt chẽ kiểm soát phương tiện và người từ bên ngoài vào địa bàn thành phố. Trong quá trình làm nhiệm vụ, mỗi cá nhân phải chủ động, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho bản thân và người dân.

Thực hiện quyết liệt đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19, lãnh đạo Công an thành phố phân công cán bộ, chiến sĩ liên tục tuyên truyền, vận động người dân không tập trung đông người; tổ chức cho các hàng quán, hộ kinh doanh ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về phòng chống dịch.

Qua đó kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân khi tiếp cận thông tin trên không gian mạng cần bình tĩnh, tỉnh táo sàng lọc thông tin và nhận diện rõ các thông tin xuyên tạc, giả mạo; không được đăng tải, chia sẻ thông tin về tình hình dịch bệnh khi chưa được kiểm chứng.

Thượng tá Phạm Trường Sơn - Trưởng Công an TP.Tam Kỳ cho biết, ngoài cán bộ, chiến sĩ tăng cường tại các địa điểm phong tỏa và khu cách ly tập trung, quân số còn lại trực tại đơn vị luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và huy động lực lượng khi có yêu cầu.

Phát huy vai trò xung kích, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an thành phố cũng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, vận động các nguồn xã hội hóa, cùng các mạnh thường quân tổ chức thăm, động viên,  tặng quà lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch; quyên góp lương thực, thực phẩm ủng hộ người dân TP.Hồ Chí Minh...

Những đóng góp thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Tam Kỳ cùng các lực lượng chức năng đã góp phần quan trọng vào công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Công an TP.Tam Kỳ xung kích trên tuyến đầu chống dịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO