Lừa bán đất chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng, người phụ nữ lãnh 8 năm tù

PHƯƠNG LOAN 14/06/2021 15:57

(QNO) - Ngày 14.6, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hiệp (SN 1984, xã Bình Phục, Thăng Bình) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Nguyễn Thị Hiệp tại phiên tòa.
Bị cáo Nguyễn Thị Hiệp tại phiên tòa. Ảnh: PHƯƠNG LOAN

Theo cáo trạng, ngày 1.4.2019 Hiệp gặp bà N.T.N. (SN 1985, TP.Đà Nẵng) tại Văn phòng Công chứng thị xã Điện Bàn. Tại đây, Hiệp đưa ra thông tin gian dối với bà N. rằng mình vừa cọc 2 lô đất tại xã Điện Thắng Trung (Điện Bàn). Do có nhu cầu mua đất nên bà N. thỏa thuận mua 2 lô đất trên với giá 4,2 tỷ đồng và được Hiệp đồng ý. Bà N. đưa cho Hiệp 1 tỷ đồng tiền cọc.

Trong tháng 4.2019, bà N. tin tưởng đưa tiếp cho Hiệp hơn 1,5 tỷ đồng. Sau đó, bà N. nhiều lần yêu cầu Hiệp đến văn phòng công chứng làm thủ tục chuyển nhượng 2 lô đất nhưng Hiệp không đến. Nghi ngờ bị lừa nên bà N. trình báo sự việc đến cơ quan công an. Quá trình điều tra, Hiệp khai số tiền chiếm đoạt của bà N. đã sử dụng tiêu xài cá nhân hết.

Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hiệp 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lừa bán đất chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng, người phụ nữ lãnh 8 năm tù
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO