Nam Giang: Vận động người dân tự nguyện giao nộp súng tự chế trước tết

VĂN TÂY 05/01/2023 14:17

(QNO) - Thực hiện kế hoạch tổ chức mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an các xã trên địa bàn huyện Nam Giang đã vận động người dân giao nộp nhiều súng tự chế các loại. 

Công an xã Đắc Pre đã vận động người dân giao nộp nhiều súng tự chế. Ảnh: VT
Công an xã Đắc Pre đã vận động người dân giao nộp nhiều súng tự chế. Ảnh: VT

Theo đó, Công an xã Đắc Pre (Nam Giang) đã tuyên truyền đến người dân nắm rõ các quy định của pháp luật trong việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn; vận động người dân giao nộp nhiều súng tự chế các loại.

Trong đợt này, Công an xã Đắc Pre đã vận động nhân dân tự giác giao nộp 18 súng tự chế các loại. Trong đó có 5 khẩu súng tự chế bắn đạn thể thao, 13 khẩu súng tự chế hơi cồn bắn đạn bi. Ngoài ra, Công an xã còn vận động người dân giao nộp thêm 3 bình ắc quy, 2 bộ sò kích điện.

Trước đó, Công an xã Chà Vàl cũng đã vận động người dân giao nộp 11 cây súng tự chế, 1 cây kiếm tự chế, 1 bộ xung kích điện dùng để bắt cá và 5 viên đạn thể thao.

Số lượng súng được người dân giao nộp sẽ được lưu giữ và xử lý theo quy định của pháp luật. Ảnh: VT
Số lượng súng được người dân giao nộp sẽ được lưu giữ và xử lý theo quy định của pháp luật. Ảnh: VT

Trong thời gian tới, Công an các xã trên địa bàn huyện Nam Giang sẽ tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí tự chế còn sót lại trên địa bàn nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nam Giang: Vận động người dân tự nguyện giao nộp súng tự chế trước tết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO