Phước Sơn: Phát hiện 2 tụ điểm tàng trữ trái phép động vật hoang dã

H.N 18/12/2022 15:20

(QNO) - Tại hiện trường, các lực lượng đã phát hiện và bắt giữ 83,5kg động vật hoang dã gồm chồn, sóc, nhím, thỏ.

Công an Phước Sơn phát hiện 2 tụ điểm tàng trữ số lượng lớn động vật hoang dã. Ảnh: CA
Công an Phước Sơn phát hiện 2 tụ điểm tàng trữ số lượng lớn động vật hoang dã. Ảnh: CA

Theo đó, sau khi xác định một số đối tượng trên địa bàn huyện Phước Sơn có dấu hiệu thu gom động vật hoang dã từ những người săn bắn về tàng trữ, cấp đông rồi bán lại cho các quán nhậu dịp Tết 2023.

Trưa 16/12, Công an huyện Phước Sơn đã đồng loạt kiểm tra 2 tụ điểm nghi ngờ tàng trữ và buôn bán động vật hoang dã trái phép.

Qua kiểm tra phát hiện tại nhà bà Phạm Thị Lệ Ch. (SN 1989, trú tại thôn Lao Đu, Phước Xuân, Phước Sơn) đang tàng trữ 7 cá thể chồn, 5 cá thể sóc có tổng khối lượng 11,5kg.

Cùng lúc, phát hiện tại nhà đối tượng Bùi Thị Việt X. (SN 1996, trú tại tổ dân phố số 5, Khâm Đức, Phước Sơn) đang tàng trữ trái pháp luật 6 cá thể nhím, 6 cá thể thỏ, 14 cá thể chồn có tổng khối lượng 72kg.

Số động vật hoang dã được cất giấu, ngụy trang rất cẩn thận, tinh vi. Ảnh: CA
Số động vật hoang dã được cất giấu, ngụy trang rất cẩn thận, tinh vi. Ảnh: CA

Số động vật hoang dã phát hiện tại 2 địa điểm nói trên đều được cất giữ, bảo quản trong các bao tải, tủ lạnh và được cất giấu, ngụy trang rất cẩn thận, tinh vi. Sau khi phát hiện lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vụ việc và tiến hành các thủ tục thu giữ, niêm phong số động vật hoang dã nói trên.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Phước Sơn tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phước Sơn: Phát hiện 2 tụ điểm tàng trữ trái phép động vật hoang dã
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO