Thanh niên lãnh 7 năm tù vì đâm anh cột chèo trọng thương

PHƯƠNG LOAN 29/10/2021 11:23

(QNO) - Ngày 28.10, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Chánh (SN 1987, xã Duy Vinh, Duy Xuyên) 7 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Nguyễn Văn Chánh tại phiên tòa. Ảnh: P.L
Bị cáo Nguyễn Văn Chánh tại phiên tòa. Ảnh: P.L

Theo cáo trạng, anh Trần Văn Cẩn (SN 1983) và Nguyễn Văn Chánh là anh em cột chèo, nhà ở gần nhau. Trưa 20.2.2021, trong lúc ăn cơm chung với gia đình, giữa chị Võ Thị Bình (SN 1989, vợ Chánh) và anh Cẩn xảy ra mâu thuẫn. Anh Cẩn cầm ly bia hắt vào mặt chị Bình thì chị Bình liền gọi điện Chánh đến giải quyết sự việc.

Khi Chánh đến, bực tức trước hành động thách thức của anh Cẩn nên lấy con dao Thái Lan đâm trúng hông anh Cẩn gây thương tích 44%. Hành vi Chánh cầm dao đâm vào vùng nguy hiểm của người anh cột chèo đủ yếu tố cấu thành tội giết người.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thanh niên lãnh 7 năm tù vì đâm anh cột chèo trọng thương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO