Vừa ra tù lại tiếp tục trộm cắp

P.V 04/08/2022 15:47

(QNO) - Ngày 4.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Đức cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Lâm (SN 1990, thị trấn Tân Bình, Hiệp Đức) về hành vi trộm cắp tài sản.

Tang vật vụ trộm bị thu giữ.
Trước khi trộm 2 chiếc điện thoại của chị H., Lê Văn Lâm trộm nhiều máy móc làm nghề mộc của một người dân khác. Ảnh: P.V

Theo thông tin ban đầu, tiếp nhận tin báo của chị H. (thị trấn Tân Bình) về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 2 điện thoại di động iPhone 12 Promax và iPhone 8 Plus tổng trị giá gần 30 triệu đồng, Công an huyện Hiệp Đức nhanh chóng tổ chức lực lượng điều tra.

Đối tượng thực hiện vụ trộm được xác định là Lê Văn Lâm. Công an tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp, thu hồi được 2 chiếc điện thoại để trao trả lại cho chị H.

Tiếp tục mở rộng điều tra và qua làm việc với đối tượng Lâm, Công an huyện Hiệp Đức xác định, ngoài vụ trộm tài sản trên, Lâm còn trộm nhiều máy móc, đồ nghề làm thợ mộc với tổng trị giá gần 10 triệu đồng của ông T. (xã Bình Lâm, Hiệp Đức).

Công an đã thu giữ 5 máy móc, đồ nghề tại nơi Lê Văn Lâm tiêu thụ; đồng thời mở rộng điều tra, thu giữ thêm 1 máy nổ, 1 máy cưa lốc và 1 máy bắn vít là tang vật vụ trộm cắp.

Lâm từng có 3 tiền án, bao gồm 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích, 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, ra tù ngày 15.3 vừa qua thì tiếp tục tái phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Vừa ra tù lại tiếp tục trộm cắp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO