Tin đồn bắt cóc trẻ em ở Hội An là thất thiệt

T.C 17/08/2018 15:30

(QNO) - Chiều 17.8, Đại tá Đinh Xuân Nghĩ - Trưởng Công an TP.Hội An thông tin, qua kết quả xác minh, tin đồn bắt cóc trẻ em xảy ra trên địa bàn lan tràn trên mạng xã hội gần đây là thất thiệt.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 15.8, trên mạng xã hội facebook, một tài khoản người dùng đăng tải đoạn video clip kèm chú thích “Bắt cóc ở Hội An”.

Người dùng trên mô tả 2 thanh niên trong clip cố tình qua lại nhiều lần tìm cách bắt cóc trẻ em từ tay một người già, đồng thời cảnh báo bắt cóc đã xuất hiện ở Hội An. Thông tin này ngay sau đó được rất nhiều người dùng facebook chia sẻ, các trang fanpage cũng đua nhau thông tin về vụ việc mà không hề lấy ý kiến từ cơ quan chức năng.

Qua xác minh, Công an TP.Hội An xác định vụ việc theo như video clip đăng tải xảy ra tại phường Tân An. Khoảng 17 giờ 3 phút chiều 15.8, bà Trần Thị Th. (SN 1964) bồng cháu nội Nguyễn Hải Ph. (SN 2017) đứng trước ngôi nhà số 13 Nguyễn Bình Khiêm thì bất ngờ có 2 thanh niên bịt khẩu trang, đi xe máy lượn lờ; sau đó đối tượng ngồi sau dùng tay định giật dây chuyền trên cổ bà Th..

May mắn lúc 2 thanh niên này lao tới, bà Th. ngồi xuống né được nên vụ cướp bất thành. Người đăng tải video về vụ việc nói trên là cha ruột cháu Ph., sử dụng tài khoản của chị gái mình.

Qua xác minh và trích xuất hình ảnh từ camera, Công an TP.Hội An xác định đây là một vụ cướp giật, hoàn toàn không phải bắt cóc trẻ em. “Nhiều trang mạng xã hội, mạng điện tử lấy thông tin từ facebook sau đó đăng tải không đúng sự thật, gây lo lắng, hoang mang cho người dân. Chúng tôi khẳng định tin đồn bắt cóc là không có cơ sở” - Đại tá Nghĩ nói.

T.C

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tin đồn bắt cóc trẻ em ở Hội An là thất thiệt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO