Đoàn Ca kịch Quảng Nam đoạt huy chương đồng tại Liên hoan Tuồng và dân ca kịch toàn quốc

BẢO ANH 29/05/2022 16:02

(QNO) - Tối qua 28.5, Liên hoan Tuồng và dân ca kịch toàn quốc năm 2022 đã bế mạc tại TP.Vinh, tỉnh Nghệ An sau 10 ngày thi tài.

Một cảnh trong vở “Ni sư Hương Tràng”. Ảnh: B.A
Một cảnh trong vở “Ni sư Hương Tràng”. Ảnh: B.A

Trong số 16 vở diễn (9 vở tuồng và 7 vở dân ca) của 11 đơn vị nghệ thuật tham gia liên hoan, Ban tổ chức chấm chọn và quyết định trao 3 huy chương vàng cho các vở diễn: “Cánh cò trong bão” (Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An), “Cô thần” (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định) và “Làm vua” (Nhà hát Tuồng Việt Nam). Ngoài ra còn có 5 vở diễn được tặng huy chương bạc và 3 vở được tặng huy chương đồng.

Riêng với giải cá nhân, Ban tổ chức trao tặng 31 huy chương vàng, 40 huy chương bạc, 20 huy chương đồng, 6 giải xuất sắc cho các thành phần sáng tạo là tác giả, đạo diễn, nhạc sĩ, họa sĩ, biên đạo múa.

Tại liên hoan lần này, vở diễn “Ni sư Hương Tràng” (kịch bản: Bùi Hữu Dược; chuyển thể dân ca bài chòi: Nguyễn Sĩ Chức; đạo diễn: NSND Triệu Trung Kiên) của Đoàn Ca kịch Quảng Nam được trao huy chương đồng.

Ngoài ra, có 5 diễn viên tham gia vở diễn được tặng huy chương cá nhân, gồm: nghệ sĩ Quang Việt (vai Thượng hoàng Trần Nhân Tông) huy chương vàng; các nghệ sĩ Ngọc Uyên (vai Huyền Trân), Hùng Nhật (vai Chế Mân) huy chương bạc; các nghệ sĩ Phương Tính (vai Hoàng hậu Salimah), Ngọc Quốc (vai Tể tướng Salayman) huy chương đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đoàn Ca kịch Quảng Nam đoạt huy chương đồng tại Liên hoan Tuồng và dân ca kịch toàn quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO