Tỉnh chủ động ngân sách địa phương xây cầu Nông Sơn

T.B 19/03/2018 10:34

Cử tri Quảng Nam tiếp tục đề nghị Chính phủ quan tâm hỗ trợ vốn từ ngân sách Trung ương để địa phương đầu tư xây dựng cầu Nông Sơn (huyện Nông Sơn) nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và phát triển làng du lịch sinh thái Đại Bình.

Theo Bộ Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT), việc đầu tư xây dựng cầu Nông Sơn nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và phát triển làng du lịch sinh thái Đại Bình là cần thiết. Tuy nhiên, đến nay Bộ KH-ĐT chưa nhận được văn bản báo cáo hiện trạng và đề nghị hỗ trợ đầu tư dự án cầu Nông Sơn của UBND Quảng Nam. Theo quy định hiện hành, việc quyết định đầu tư cầu Nông Sơn thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Do vậy trong trường hợp Quảng Nam mong muốn dự án trên đầu tư từ nguồn vốn ngân sách trung ương đề nghị tỉnh tiến hành các thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư công. Tuy nhiên, hiện nay kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của Quảng Nam đã giao chi tiết cho từng dự án cụ thể, nên không còn nguồn để hỗ trợ đầu tư cho dự án như đề nghị của tỉnh; Quốc hội chưa cho chủ trương sử dụng từ nguồn vốn dự phòng (10%) tổng mức vốn kế hoạch đầu tư trung hạn 2016 - 2020. Do vậy trường họp dự án thật sự cấp bách đề nghị tỉnh chủ động cân đối ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

T.B

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tỉnh chủ động ngân sách địa phương xây cầu Nông Sơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO