Tính chuyện chuyển đổi cây trồng

TƯ RUỘNG 17/05/2016 07:49

Vợ chồng anh Sáu Duy Sơn huyện Duy Xuyên có 5 sào đất canh tác lúa. Vì toàn bộ diện tích ấy nằm ở khu vực cuối kênh nên hàng chục năm qua nước tưới thường rất bấp bênh dẫn đến mùa nào năng suất lúa cũng đạt thấp. Đầu vụ đông xuân năm nay, được sự hỗ trợ tích cực của cán bộ khuyến nông viên cơ sở, anh Sáu chuyển 5 sào đất lúa đó sang trồng giống bắp lai mới 339 có sức chịu hạn tốt. Anh Sáu hồ hởi: “Cuối tháng 4 dương lịch tui tiến hành bẻ trái đồng loạt, sau khi tách hạt và phơi phóng xong, bình quân 1 sào thu được 330kg bắp khô. Hiện giờ, trên thị trường 1kg bắp khô có giá 7 nghìn đồng, như vậy với năng suất vừa nêu thì quy ra mỗi sào đạt giá trị hơn 2,3 triệu đồng, trừ chi phí còn lại lãi ròng ít nhất 1,7 triệu đồng/sào. Trong khi đó, trước đây gieo sạ lúa thì chỉ lãi chừng 300 - 400 nghìn đồng/sào, thậm chí có nhiều vụ huề vốn hoặc thua lỗ”.

Trao đổi với Tư Ruộng, ông Huỳnh Văn Ánh – chuyên viên Phòng NN&PTNT Duy Xuyên cho biết, đông xuân 2015 - 2016 nông dân trên địa bàn huyện sản xuất gần 436ha bắp, chủ yếu sử dụng giống bắp lai 333, 339 và giống bắp nếp HN88. Trong số diện tích nêu trên thì có không dưới 70ha chuyển từ những chân đất lúa bấp bênh nước tưới sang, tập trung nhiều nhất tại các xã Duy Sơn, Duy Thu, Duy Tân, Duy Hòa và thị trấn Nam Phước. Ông Ánh nói: “Thực tế cho thấy, vụ vừa rồi năng suất bắp bình quân toàn huyện đạt 66 tạ/ha, tăng 2 tạ/ha so với đông xuân năm ngoái. Với sản lượng này, nếu bán bắp thương phẩm với giá 7 nghìn đồng/kg thì 1ha nhà nông có mức thu nhập hơn 46 triệu đồng. Sau khi trừ vốn đầu tư, còn lại lãi ròng 34 triệu đồng, cao gấp đôi so với canh tác lúa. Nhưng đó là mới tính phần bắp lai, còn bắp nếp thì số tiền lãi rất cao, khoảng 70 - 100 triệu đồng/ha/vụ”. Theo ông Văn Bá Năm – Trưởng phòng NN&PTNT Duy Xuyên, với hiệu quả hết sức thiết thực từ cây bắp lai và bắp nếp mang lại, đặc biệt là trước nguy cơ khô hạn nghiêm trọng sẽ xảy ra trên diện rộng, hiện nay ngành nông nghiệp huyện cùng chính quyền các địa phương đang tập trung vận động nông dân chuyển thêm 80ha đất lúa ở những vùng khó khăn nước tưới sang gieo trồng bắp trong vụ hè thu sắp tới.

Nghe chuyện, chị Bảy Khuyến Nông nói: “Hiện nay, trên địa bàn Quảng Nam có khoảng 6.000 - 7.000ha đất lúa không chủ động nước tưới hoặc bấp bênh nước tưới. Theo dự báo, hè thu 2016 này nhiều khả năng nắng nóng sẽ rất khốc liệt, vì thế ngay từ bây giờ các cơ quan có trách nhiệm phải khẩn trương tiến hành khảo sát thực tế, xây dựng cụ thể phương án và tích cực tuyên truyền, vận động nhà nông chuyển những chân đất lúa có nguy cơ bị khô hạn nặng sang trồng cây công nghiệp ngắn ngày có sức chịu hạn tốt. Trong đó, bắp, đậu phụng, mè là 3 loại cây cần ưu tiên lựa chọn”.

TƯ RUỘNG

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tính chuyện chuyển đổi cây trồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO