Tỉnh Lào Cai tìm hiểu về công tác đăng cai tổ chức giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup của Quảng Nam

T.VY 27/04/2023 11:13

(QNO) - Sáng nay 27/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cùng lãnh đạo các sở, ngành tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh Lào Cai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Thị Dung dẫn đầu đến thăm, tìm hiểu công tác đăng cai tổ chức giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup diễn ra tại Quảng Nam năm 2019.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T.V
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T.V

Giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2019 diễn ra trong vòng 1 tuần (3/8-10/8/2019) tại Nhà thi đấu TD-TT tỉnh Quảng Nam gồm 7 đội bóng với hơn 200 quan chức, trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên đến từ một số quốc gia, vùng lãnh thổ và đội tuyển Việt Nam.

Các thành viên đoàn công tác tỉnh Lào Cai tìm hiểu thêm về công tác phối hợp. Ảnh: T.V
Các thành viên đoàn công tác tỉnh Lào Cai tìm hiểu thêm về công tác phối hợp. Ảnh: T.V

Điểm đáng chú ý là ở giải này, ban tổ chức địa phương Quảng Nam chủ trương không bán vé và mở cửa tự do cho khán giả vào sân xem các trận đấu. Đây là điều được ban tổ chức giải ghi nhận, đánh giá cao, nhất là sân luôn chật kín khán giả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cùng lãnh đạo Sở VH-TT&DL và các sở, ngành liên quan đã chia sẻ những nội dung liên quan đến công tác tổ chức; một số kinh nghiệm trong việc phối hợp với ban tổ chức giải liên quan đến chuyên môn, hậu cần, kỹ thuật, các hoạt động bên lề…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Lào Cai. Ảnh: T.V
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tặng quà lưu niệm lãnh đạo tỉnh Lào Cai. Ảnh: T.V

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung, việc địa phương đăng cai tổ chức giải đấu Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup năm 2023 (dự kiến khai mạc ngày 18/8) nhằm quảng bá rộng rãi về hình ảnh, vùng đất, con người và bản sắc văn hóa của Lào Cai đến với cả nước và quốc tế qua các kênh truyền thông.

Giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2019 diễn ra tại Quảng Nam thành công về chuyên môn và sức hút khán giả. Ảnh: T.V
Giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2019 diễn ra tại Quảng Nam thành công về chuyên môn và sức hút khán giả. Ảnh: T.V

Thay mặt đoàn, bà Giàng Thị Dung bày tỏ lời cám ơn lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Nam đã tiếp đón, trao đổi và khẳng định, những chia sẻ kinh nghiệm của Quảng Nam sẽ giúp Lào Cai hoàn thành tốt công tác đăng cai tổ chức giải trong thời gian đến.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tỉnh Lào Cai tìm hiểu về công tác đăng cai tổ chức giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup của Quảng Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO