Tình quân dân biên giới

ĐĂNG NGỌC 20/05/2023 05:15

Phòng chống thiên tai, bão lũ hay làm bất cứ công việc gì, quân dân biên giới vẫn sát cánh bên nhau “như cá với nước”. Sự gắn kết bền chặt ấy được xem như hàng rào vững chắc, góp xây cho cuộc sống bình yên nơi vùng phên giậu của Tổ quốc, giáp biên giới Việt - Lào.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy BĐBP tỉnh trao ảnh Bác Hồ cho người dân biên giới.
Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy BĐBP tỉnh trao ảnh Bác Hồ cho người dân biên giới.

Nhiều năm gắn bó với lực lượng biên phòng, tôi thực sự trân quý những người lính mang quân hàm xanh. Là bởi, những chuyến tác nghiệp của tôi với đồng bào miền núi đều có bóng dáng của chiến sĩ biên phòng, từ giúp dân phát triển các mô hình kinh tế, khắc phục hậu quả thiên tai, cho đến hỗ trợ ngày công dựng nhà cửa, tuần tra mốc giới...

Trao tặng những món quà động viên thiếu niên.
Trao tặng những món quà động viên thiếu niên.

“Như đợt dịch bệnh COVID-19 xảy ra vừa qua, nếu không nhờ các chiến sĩ biên phòng kịp thời đến động viên, tuyên truyền, chắc chắn người dân sẽ còn lo lắng, thậm chí là hoang mang rất nhiều. Từ khi biết làm ruộng lúa nước cho đến phát triển trồng dược liệu đảng sâm dưới tán rừng, chúng tôi đều luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình và tích cực từ cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng. Tình cảm quân dân ở biên giới này không khác gì anh em ruột thịt” - Trưởng thôn Glao (xã Ga Ry, Tây Giang) Bríu Ngô chia sẻ.

Những năm gần đây, nhiều Đồn Biên phòng tổ chức lễ chào cờ cột mốc giúp người dân hiểu rõ hơn về vai trò và ý nghĩa trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền.
Những năm gần đây, nhiều Đồn Biên phòng tổ chức lễ chào cờ cột mốc giúp người dân hiểu rõ hơn về vai trò và ý nghĩa trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền.
Chiến sĩ biên phòng đồng hành với người dân biên giới trong hội vui mừng tết.
Chiến sĩ biên phòng đồng hành với người dân biên giới trong hội vui mừng tết.
Sau những chuyến thăm rẫy, đồng bào biên giới thường ghé chốt gác biên phòng để gửi quà tình cảm.
Sau những chuyến thăm rẫy, đồng bào biên giới thường ghé chốt gác biên phòng để gửi quà tình cảm.
Góp sức di dời nhà cửa sau thiên tai.
Góp sức di dời nhà cửa sau thiên tai.
Gần như năm nào, các đơn vị quân y Bộ đội Biên phòng Quảng Nam cũng dành thời gian khám chữa bệnh cho đồng bào biên giới.
Gần như năm nào, các đơn vị quân y Bộ đội Biên phòng Quảng Nam cũng dành thời gian khám chữa bệnh cho đồng bào biên giới.
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tình quân dân biên giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO