Tỉnh ủy quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI)

XUÂN NGHĨA 30/01/2013 08:38

Sáng 29.1, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải chủ trì hội nghị Tỉnh ủy quán triệt các Nghị quyết của Đảng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: XUÂN NGHĨA
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: XUÂN NGHĨA

Sau khi phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Đức Hải đã quán triệt Chỉ thị 22-CT/TW ngày 28.12.2012 của Bộ Chính trị về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 31.10.2012 về “Tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Đồng chí nhấn mạnh, sau gần 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật đất đai, Quảng Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về đất đai nói chung vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là trong quy hoạch sử dụng, định giá đất; bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; các thủ tục về đất đai... Do vậy, Nghị quyết 19 được ban hành nhằm tăng cường lãnh đạo, tạo sự thống nhất cả về nhận thức và hành động trong việc triển khai thực hiện chính sách, phát luật về đất đai. Trong đó chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai trong những năm tiếp theo.

Về Kết luận số 50-KL/TW ngày 29.12.2012 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) đối với Đề án “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp”, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải cho biết: Thực hiện đường lối đổi mới hơn 10 năm qua, Đảng ta luôn quan tâm phát triển kinh tế nhà nước và doanh nghiệp nhà nước, khẳng định vị trí đặc biệt trong các chủ trương và đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Doanh nghiệp nhà nước đã được sắp xếp lại, tập trung vào những ngành, lĩnh vực then chốt mà nhà nước cần nắm giữ. Trong thời gian tới, cần phải điều chỉnh để doanh nghiệp nhà nước có cơ cấu hợp lý, đi đầu đổi mới, ứng dụng khoa học - công nghệ, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa nhất là ở những khâu, công đoạn then chốt của các lĩnh vực: an ninh quốc phòng; độc quyền tự nhiên; cung cấp hàng hóa dịch vụ công thiết yếu và một số ngành công nghiệp nền tảng, công nghệ cao có sức lan tỏa lớn. Sớm chấm dứt tình trạng đầu tư dàn trải ngoài ngành và hoàn thành việc thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có dưới 50% vốn nhà nước.

Cũng tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ngô Văn Hùng đã quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22.11.2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo vệ trẻ em; Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 5.11.2012, của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hải yêu cầu lãnh đạo các ngành, đơn vị, địa phương tập trung triển khai các nội dung Nghị quyết của Đảng. Trong đó, tập trung triển khai lấy ý kiến nhân dân tham gia Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Công tác triển khai Nghị quyết 19 về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai cần lưu ý việc triển khai về chính sách đất đai có quan hệ với một số nội dung về chính sách đất đai được sửa đổi trong Hiến pháp năm 1992. Về doanh nghiệp nhà nước, đồng chí đề nghị lãnh đạo địa phương, đơn vị quán triệt, tuyên truyền để đảng viên, nhân dân hiểu rõ việc khẳng định vai trò doanh nghiệp của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường. Từ cán bộ lãnh đạo đến đảng viên phải nắm vững, hiểu sâu để tổ chức chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện nghị quyết và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp.

XUÂN NGHĨA

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tỉnh ủy quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO