Chính quyền - đoàn thể

Tổ chức Đại hội Mặt trận cấp huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029: Mặt trận tỉnh Quảng Nam lưu ý nhiều vấn đề sau đại hội điểm

VINH ANH 17/04/2024 21:45

(QNO) - Chiều nay 17/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phi Hùng và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thái Bình chủ trì hội nghị.

dsc_0048.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VINH ANH

Tổ chức đại hội điểm thành công

Diễn ra trong 2 ngày 10&11/4, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Đại Lộc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2024 - 2029) đã thành công tốt đẹp. Đó là đánh giá của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tổ chức Đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp huyện.

Thay mặt Ban Thường trực, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phi Hùng hoan nghênh tinh thần xung phong của Mặt trận Đại Lộc đã mạnh dạn đăng ký tổ chức đại hội điểm và triển khai quyết liệt, trách nhiệm các nội dung.

dai-hoi-1.jpg
Quang cảnh Đại hội điểm MTTQ Việt Nam huyện Đại Lộc nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ảnh: BÍCH LIÊN

Ông Hùng cho rằng, những ưu điểm, hạn chế qua đại hội điểm giúp các địa phương rút kinh nghiệm để chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công đại hội cấp huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Theo thống kê của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đến nay toàn tỉnh có 226/241 xã, phường, thị trấn hoàn thành đại hội Mặt trận nhiệm kỳ 2024 - 2029 (đạt hơn 93%); đến cuối tháng 4 sẽ hoàn thành cấp xã. Đến nay có 13 đơn vị cấp huyện hoàn thành đại hội cấp xã và tổ chức đại hội cấp huyện trong tháng 5-6/2024.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá, quá trình chuẩn bị, triển khai thực hiện các cộng đoạn chuẩn bị đại hội được các địa phương làm rất tốt.

Những kinh nghiệm cần lưu ý

Nhiều vấn đề cụ thể, chi tiết đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ ra sau đại hội điểm, bao gồm cả công tác tuyên truyền và nội dung đại hội.

Đáng chú ý, rút kinh nghiệm từ Đại Lộc, Ban Thường trực Mặt trận tỉnh thống nhất, trong chương trình đại hội cấp huyện, thực hiện việc trình bày báo cáo kiểm điểm hoạt động Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa đương nhiệm vào phiên thứ nhất, thay vì phiên thứ hai như hướng dẫn. Điều này nhằm cân đối nội dung, thời gian hợp lý giữa 2 phiên đại hội.

dsc_0047.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phi Hùng kết luận nhiều vấn đề liên quan đến công tác tổ chức Đại hội Mặt trận cấp huyện. Ảnh: VINH ANH

Hay như việc bầu đoàn chủ tịch đại hội, theo ông Nguyễn Phi Hùng, thành phần đoàn chủ tịch làm sao thể hiện hình ảnh khối đại đoàn kết ở địa phương, với số lượng từ 7-9 người.

Các địa phương cũng cần lưu ý, khi chuẩn bị nội dung chương trình hành động khóa mới, chỉ nêu khái quát những nội dung, giải pháp chú yếu, không nhắc lại những mục tiêu cụ thể. Chú ý chất lượng các bài tham luận và bố trí trình bày hợp lý giữa 2 phiên đại hội.

Đặc biệt là ở phần hiệp thương cử nhân sự khóa mới. Trong phiên thứ hai đại hội, chỉ trình bày đề án nhân sự Ủy viên Ủy ban Mặt trận khóa mới. Còn đề án nhân sự Ban Thường trực sẽ trình bày tại Hội nghị lần thứ Nhất của Ủy ban Mặt trận khóa mới.

Về nhiệm vụ thời gian đến, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị các huyện tổ chức lấy ý kiến; tổng hợp báo cáo góp ý văn kiện cấp trên; góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam đảm bảo thời gian quy định.
Chuẩn bị đầy đủ nội dung để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh duyệt nội dung đại hội cấp huyện. Triển khai thực hiện các hoạt động, phần việc, công trình thi đua chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2024 - 2029)...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tổ chức Đại hội Mặt trận cấp huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029: Mặt trận tỉnh Quảng Nam lưu ý nhiều vấn đề sau đại hội điểm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO