Tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đặc khu ủy Quảng Đà

NGUYÊN ĐOAN - QUỐC TUẤN 23/10/2017 08:48

Cuối tuần qua, tại Nhà hát Trưng Vương (TP.Đà Nẵng), Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đặc khu ủy Quảng Đà (10.1967 - 10.2017). Dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Chi; Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Trung tướng Trần Quang Phương - Chính ủy Quân khu 5; đồng chí Trần Thận - nguyên Bí thư Đặc khu ủy, các đồng chí nguyên Đặc khu ủy viên cùng 1.000 đại biểu nguyên là cán bộ, nhân viên các cơ quan trực thuộc Đặc khu ủy Quảng Đà năm xưa. Về phía lãnh đạo TP.Đà Nẵng, dự lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa; Võ Công Trí - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng. Về phía tỉnh Quảng Nam, các đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, các sở ngành dự lễ.

Diễn văn lễ kỷ niệm do Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa thay mặt lãnh đạo hai địa phương trình bày đã ôn lại truyền thống lịch sử cách mạng hào hùng, những chiến công hiển hách, những bài học kinh nghiệm phải trả bằng xương máu của cán bộ, chiến sĩ, quân dân Đặc khu ủy Quảng Đà nửa thế kỷ trước. Đồng thời đúc kết, muốn làm cách mạng thành công thì đảng bộ phải quy tụ được những đồng chí cán bộ cốt cán, dày dạn kinh nghiệm, có tài, có đức; dám xông pha vào lửa đạn, khó khăn để phát động và gây dựng phong trào; phải có một tập thể đảng bộ kiên cường, mưu lược, dũng cảm, luôn đặt lợi ích của cách mạng, của nhân dân, của Đảng lên trên hết; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì cách mạng, không nề hà khó khăn, nguy hiểm; luôn bám sát dân, bám sát trận địa; phải là một tập thể đoàn kết, trên dưới một lòng... Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang cũng khẳng định, phát huy truyền thống vẻ vang của Đặc khu ủy Quảng Đà, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng nguyện tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tiếp tục vun đắp, làm sâu sắc thêm truyền thống văn hóa và cách mạng của mảnh đất xứ Quảng; kề vai sát cánh, hỗ trợ nhau cùng phát triển giàu đẹp, văn minh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kính chúc cán bộ, nhân viên các cơ quan trực thuộc Đặc khu ủy Quảng Đà năm xưa luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục quan tâm góp ý nhằm giúp lãnh đạo hai địa phương Quảng Nam - Đà Nẵng thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ phát triển. Hoan nghênh và đánh giá cao việc Tỉnh ủy Quảng Nam - Thành ủy Đà Nẵng phối hợp phục dựng Khu di tích lịch sử Hòn Tàu (Căn cứ Đặc khu ủy Quảng Đà tại xã Duy Sơn, Duy Xuyên) và tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đặc khu ủy Quảng Đà, Thủ tướng cũng khẳng định, đây là những việc làm có ý nghĩa nhằm ôn lại lịch sử truyền thống oai hùng của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Quảng Nam - Đà Nẵng. Qua đó thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ cán bộ, nhân dân hai địa phương hôm nay đối với các vị lãnh đạo, cán bộ Đặc khu ủy Quảng Đà, cán bộ và nhân dân Quảng Nam - Đà Nẵng trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Đồng thời góp phần động viên, khích lệ các thế hệ cán bộ kế cận hôm nay không ngừng phấn đấu rèn luyện, trưởng thành tiếp tục gánh vác sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà cha ông đã để lại.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhắn nhủ, trong thời gian tới lãnh đạo Quảng Nam - Đà Nẵng cần tiếp tục phát huy tinh thần thương yêu, đoàn kết truyền thống của mảnh đất xứ Quảng, cùng tạo ra sức mạnh to lớn thúc đẩy sự phát triển của hai địa phương. Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, lãnh đạo Quảng Nam - Đà Nẵng, các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt việc chăm lo cải thiện chất lượng cuộc sống nhân dân, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững, nhất là đối với các địa bàn vùng sâu, vùng xa và vùng căn cứ địa cách mạng. “Đời sống người dân no ấm hơn, đói nghèo giảm xuống tối đa, dân sinh tốt hơn nữa, chống tiêu cực, tham nhũng mạnh mẽ hơn nữa” - Thủ tướng nhấn mạnh.

NGUYÊN ĐOAN - QUỐC TUẤN

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đặc khu ủy Quảng Đà
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO