Tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Bồ Bồ và 40 năm Nông Sơn - Trung Phước

CÔNG TÚ – NGUYỄN SỰ 21/07/2014 08:50

* Nông Sơn đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Sáng qua 20.7, tại Tượng đài Chiến thắng Bồ Bồ (xã Điện Tiến), UBND huyện Điện Bàn đã tổ chức trọng thể kỷ niệm 60 năm chiến thắng Bồ Bồ (19.7.1954 - 19.7.2014). Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải; Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn - Phó Tư lệnh Quân khu 5; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang; nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sỹ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh; đại diện lãnh đạo TP.Đà Nẵng; đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng; các cựu chiến binh từng tham gia trận đánh Bồ Bồ năm xưa.  

Đồi Bồ Bồ thuộc nằm trong vùng đồi thấp với 5 điểm cao chạy từ tây sang đông, có vị trí chiến lược quân sự với tầm khống chế hỏa lực cả một vùng đồng bằng rộng lớn của 3 huyện Điện Bàn, Đại Lộc và Hòa Vang (TP.Đà Nẵng). Do vị thế trọng yếu này, Bộ Chỉ huy quân viễn chinh Pháp tại Đà Nẵng đã điều động lực lượng từ chiến trường Tây Nguyên về thành lập Chiến đoàn 10 cơ động hỗn hợp quyết tâm giành lại Bồ Bồ để đảm bảo an toàn cho căn cứ quân sự Đà Nẵng và hỗ trợ hệ thống đồn bốt phía nam. Sáng ngày 16.7.1954, quân Pháp mở cuộc hành quân mang tên “con báo” ào ạt huy động máy bay, xe tăng, xe cơ giới… để đánh chiếm đồi và khẩn trương xây dựng thế trận phòng thủ vững chắc. Trước tình hình đó, Tỉnh ủy Quảng Nam kịp thời chỉ đạo tập trung lực lượng để tấn công giành lại đồi Bồ Bồ khi địch chưa kịp ổn định. Đêm 19 rạng sáng ngày 20.7.1954, các mũi tấn công của ta đồng loạt tập kích vào cứ điểm Bồ Bồ. Chiến thắng Bồ Bồ được đánh giá như một “Điện Biên Phủ” trên chiến trường miền Nam.

* Cuối tuần qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Nông Sơn cũng tổ chức kỷ niệm 40 năm chiến thắng Nông Sơn – Trung Phước (18.7.1974 – 18.7.2014) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Thiếu tướng Đoàn Kiểu – Phó Tư lệnh Quân khu 5 và đồng chí Nguyễn Ngọc Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự. Cách đây 40 năm, vào lúc 0 giờ 15 phút ngày 18.7.1974, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 - Quân khu 5, trực tiếp là Trung đoàn 31 phối hợp cùng lực lượng vũ trang và chính trị ở địa phương bắt đầu tấn công cứ điểm Nông Sơn – Trung Phước. Đại đội 2, Tiểu đoàn 15 công binh thuộc Sư đoàn 2 nổ mìn phát lệnh tiến công chung bằng việc tiêu diệt chốt điểm Cà Tang, làm chủ hoàn toàn cứ điểm Nông Sơn - Trung Phước.

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, nhất là từ khi tái lập huyện (tháng 6.2008), Nông Sơn đã có nhiều bước chuyển biến rõ nét. năm 2013, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của địa phương đạt 33 tỷ đồng, tăng 66% so với năm 2008. Riêng 6 tháng đầu năm 2014, giá trị ngành này đạt 45,6 tỷ đồng, bằng 139% kế hoạch cả năm. Trong vòng 5 năm qua, Nông Sơn đã chi hơn 600 tỷ đồng để xây dựng 70 công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, dân sinh và nhiệm vụ chính trị. Tính đến thời điểm này, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện là 52,8%, giảm 14% so với lúc vừa tái lập. Được biết, năm 2013, thu nhập bình quân đầu người của Nông Sơn đạt 7,7 triệu đồng, tăng 11,6% so với năm 2012…

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Ngọc Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho lãnh đạo huyện Nông Sơn.

CÔNG TÚ – NGUYỄN SỰ

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Bồ Bồ và 40 năm Nông Sơn - Trung Phước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO