Trấn áp mạnh tội phạm hình sự, tội phạm đường phố

T.CÔNG 06/11/2023 11:04

(QNO) - Chỉ trong quý III/2023, trên địa bàn Quảng Nam xảy ra 232 vụ phạm pháp hình sự. Ban chỉ đạo 138 tỉnh yêu cầu tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, ngăn ngừa nguy cơ trong cộng đồng.

Tội phạm tín dụng đen vẫn có nhiều diễn biến phức tạp. Ảnh: Công an tỉnh làm việc với các đối tượng trong một đường dây tín dụng đen
Tội phạm tín dụng đen vẫn có nhiều diễn biến phức tạp. Ảnh: Công an tỉnh làm việc với các đối tượng trong một đường dây tín dụng đen. 

Theo ghi nhận, đối với địa bàn tỉnh, trong quý III/2023, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật tại một số thời điểm diễn biến phức tạp. Trong đó, tội phạm hình sự xảy ra 232 vụ (tăng 66 vụ so với cùng kỳ năm 2022), tập trung vào các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, đánh bạc…

Tập trung vào các nhóm nguy cơ

Để kéo giảm tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật..., Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (Ban Chỉ đạo 138) đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm vận động nhân dân giao nộp và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Các lực lượng duy trì phòng ngừa, đấu tranh với các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen, đòi nợ trái pháp luật. Đơn vị, địa phương trong tỉnh phối hợp, hỗ trợ lực lượng công an thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

Các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong công tác phòng chống tội phạm, ma túy, mua bán người, không để phát sinh vụ việc phức tạp, hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

Toàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền với các nội dung, hình thức phù hợp từng nhóm đối tượng theo phương châm hướng về cơ sở, tập trung vào các khu vực, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, các nhóm nguy cơ cao, nhất là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân. Đồng thời chú trọng công tác phòng chống tội phạm về ma túy, xâm hại trẻ em, tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi.

Các lực lượng được yêu cầu phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm ma tuý, đặc biệt là ở tuyến biên giới.
Các lực lượng được yêu cầu phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm ma túy, đặc biệt là ở tuyến biên giới. Ảnh: Đối tượng và tang vật trong vụ vận chuyển ma túy trái phép qua biên giới bị bắt giữ gần đây.

Các cấp, ngành, tổ chức phối hợp, hỗ trợ lực lượng công an triển khai hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm góp phần đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Giáp Thìn 2024, các hoạt động đón Xuân, mừng Đảng; phục vụ nhân dân vui đón tết an toàn. 

Ban chỉ đaọ 138 tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh chủ động nắm bắt, đánh giá, phân tích và dự báo tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm ngăn chặn có hiệu quả ma túy thẩm lậu từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh. 

Phối hợp chặt chẽ, nắm chắc tuyến biên giới

Ban chỉ đạo 138 tỉnh giao UBND cấp huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc quản lý chủ động giải quyết kịp thời, ổn định các vụ mâu thuẫn, tranh chấp đất đai, tập trung đông người khiếu kiện, nhất là những vụ việc phức tạp, kéo dài, không để trở thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương cơ sở tích cực phối hợp, hỗ trợ lực lượng công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật. Chính quyền địa phương kịp thời động viên, khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. 

Thời gian qua Công an tỉnh đã có nhiều hoạt động phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Sê Kông (Lào) để tăng cường hiệu quả đấu tranh, phòng chống tội phạm tuyến biên giới
Thời gian qua, Công an tỉnh đã có nhiều hoạt động phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Sê Kông (Lào) để tăng cường hiệu quả đấu tranh, phòng chống tội phạm tuyến biên giới. 

Ban chỉ đạo 138 tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới, các địa phương, ngành công an và các cấp, ngành tăng cường công tác hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm; thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Sê Kông (Lào) trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự trên tuyến biên giới.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng của tỉnh thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới, giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự; vận động, tuyên truyền, giáo dục nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật hai nước. 

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Trấn áp mạnh tội phạm hình sự, tội phạm đường phố
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO