Trao Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XI

THÀNH CÔNG 21/06/2017 10:37

Tin liên quan

  • Tiếng vọng từ cuộc sống

(QNO) - Sáng nay 21.6, Ban tổ chức Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tổ chức lễ tổng kết và trao giải lần thứ XI (2016 - 2017). Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Chín, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành và đông đảo hội viên, các tác giả đoạt giải tham dự.

Đông đảo đại biểu đến dự lễ trao giải. Ảnh: T.C
Đông đảo đại biểu đến dự lễ trao giải. Ảnh: T.C

Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XI có số tác giả và tác phẩm dự thi kỷ lục với 196 tác phẩm của 133 tác giả, nhóm tác giả. Loại hình báo viết có số lượng tác phẩm dự thi nhiều nhất với 110 tác phẩm (68 tác phẩm dự thi thể loại ký báo chí; 42 tác phẩm dự thi bài phản ánh, tường thuật, xã luận, bình luận, chuyên luận, sổ tay phóng viên). Kết thúc mùa giải, Ban tổ chức đã trao giải cho 41 tác phẩm của 40 tác giả, nhóm tác giả ở 4 thể loại: báo viết, báo hình, báo nói và ảnh báo chí.

Đồng chí Lê Văn Nhi - Chủ tịch Hội nhà báo phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: T.C
Nhà báo Lê Văn Nhi - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: T.C

Theo ông Lê Văn Nhi - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, những tác phẩm dự giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng năm nay đã bao quát hầu hết các lĩnh vực đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, phản ánh trên bình diện rộng từ vùng đồng bằng đến các địa phương ở miền núi, hải đảo, là bức tranh khá đầy đủ và toàn diện về diện mạo vùng đất và con người Quảng Nam.

Báo chí còn khai thác, quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử, cổ vũ, động viên những tấm gương điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua, yêu nước, đi đến tận những góc khuất đời thường, qua đó, kêu gọi sự sẻ chia của cả cộng đồng. Nhiều tác phẩm dự thi ghi nhận sức sáng tạo, khả năng nắm bắt vấn đề, kỹ năng xử lý ngôn ngữ, hình ảnh để hình thành những tác phẩm báo chí cơ sức lay động tâm tư, tình cảm bạn đọc, bạn nghe đài và xem truyền hình. Với nhiều cách làm mới, thể hiện rõ nét trí tuệ, bản lĩnh, chính kiến và ý thức trách nhiệm cao của người làm báo và cơ quan báo chí khi mạnh dạn góp tiếng nói phản biện, góp ý trước những bất cập, hạn chế, vướng mắc, những hiện tượng tiêu cực phát sinh từ đời sống. Một số phóng sự, ký sự, ghi chép nhiều kỳ với sự đầu tư công phu, tâm huyết của người làm báo như tác phẩm ký sự “20 năm, thôi chắp tay lạy trời” của tác giả Lê Trung Việt; loạt bài phản ánh “Quản lý hiện trạng đất đai vùng đông” của tác giả Trần Hữu Phúc; tác phẩm phim tài liệu “Thành thật xin lỗi, Việt Nam” của nhóm tác giả Đoàn Hồng Lê, Trần Xuân Quang, Đặng Tiến Nhựt…

“Điều đáng tiếc ở giải năm nay là loại hình báo nói vẫn còn ít tác phẩm đề cập đến chủ đề trọng điểm của tỉnh, loại hình ảnh báo chí chưa được những người làm báo đầu tư đúng mức trong việc phát hiện đề tài và kỹ năng xử lý nội dung tác phẩm. Các lĩnh vực xây dựng Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa có nhiều tác phẩm chất lượng cao…” - ông Nhi nói.

Có 41 tác phẩm của 40 tác giả, nhóm tác giả được trao giải lần này. Ảnh: T.C
Có 41 tác phẩm của 40 tác giả, nhóm tác giả được trao giải lần này. Ảnh: T.C

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh nhìn nhận, Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XI là một mùa giải thành công, có sức hấp dẫn và lan tỏa lớn, thu hút hầu hết các cơ quan báo chí có lượng khán thính giả và bạn đọc lớn trong cả nước như Thanh niên, Tuổi trẻ, Nhân dân, Tiền phong, VOV, VTV8.

Các tác phẩm dự giải thể hiện sinh động cuộc sống bằng sự bám sát thực tế, chịu khó tìm tòi, lập trường, góc nhìn tích cực, sắc sảo của các tác giả, nhờ đó tính dự báo, giám sát và phản biện cao hơn. Đặc biệt, trong năm 2017, năm đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh Quảng Nam như Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI, là điều kiện, cơ hội để những người làm báo thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm chính trị, nghĩa vụ công dân, đạo đức nghề nghiệp để có những tác phẩm báo chí có chất lượng, hiệu quả tích cực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh đề nghị mỗi nhà báo, mỗi cơ quan báo chí cần nhận rõ ưu điểm, thành tích và tiếp tục phát huy trí tuệ, tài năng, tâm huyết, tham gia tích cực và có hiệu quả trong công tác tuyên truyền. "Hội Nhà báo tỉnh cũng cần tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các hội viên hoạt động, giao lưu; tiếp tục phát huy vai trò trong việc chỉ đạo, tổ chức sáng tác hiệu quả, phát huy những tài năng báo chí, phấn đấu có nhiều tác phẩm hay, thiết thực và có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển của Quảng Nam" - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh nhấn mạnh.

Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải nhất tại lễ trao giải lần thứ XI. Ảnh: T.C
Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhất tại lễ trao giải lần thứ XI. Ảnh: T.C

Kết thúc lễ trao giải, Ban tổ chức đã trao 16 giải cho các tác phẩm thể loại báo viết, 12 tác phẩm thể loại báo hình, 6 giải báo nói và 5 giải ảnh báo chí. Thể loại báo viết, tác phẩm “20 năm, thôi chắp tay lạy trời” của tác giả Lê Trung Việt (Báo Phụ nữ TP.Hồ Chí Minh) đoạt giải Nhất thể loại phóng sự, ký sự, ghi chép, bút ký; loạt bài 3 kỳ “Quản lý hiện trạng đất đai ở vùng đông: Rối như tơ vò!” của tác giả Trần Hữu Phúc (Báo Quảng Nam) đoạt giải Nhất thể loại phản ánh, tường thuật, xã luận, bình luận, chuyên luận.

Ở thể loại báo hình, tác phẩm “Kết nối những mảnh đời - Kết nối ước mơ” của nhóm tác giả Phúc Hoàng - Kim Quảng - Thanh Bình (Đài PT-TH Quảng Nam) đoạt giải Nhất thể loại phóng sự ngắn, tọa đàm trực tuyến; tác phẩm “Thành thật xin lỗi, Việt Nam” của nhóm tác giả Đoàn Hồng Lê - Trần Xuân Quang - Đặng Tiến Nhựt đoạt giải Nhất thể loại phim tài liệu, phóng sự. Giải Nhất thể loại báo nói thuộc về tác giả Huỳnh Văn Bảy (Đài PT-TH Quảng Nam). Riêng thể loại ảnh báo chí năm nay không có giải Nhất.

Dịp này, Hội Nhà báo tỉnh cũng trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí” cho 9 hội viên; đồng thời trao giải cuộc thi “Đồng hành với Di sản Quảng Nam” và phát động Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XII.

THÀNH CÔNG

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Trao Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XI
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO