Trao Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ X

ALĂNG NGƯỚC 21/06/2016 15:13

(QNO) - Sáng nay 21.6, Ban tổ chức Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tổ chức lễ tổng kết và trao giải Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ X (2015 - 2016).

Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Nguyễn Chín; Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng Lê Văn Thanh; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành; Hội Nhà báo tỉnh và đông đảo các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên trong và ngoài tỉnh đến dự.

Các tác giả có tác phẩm đoạt giải Nhì nhận giải tại Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng năm 2013 - 2014. Ảnh: A.N
Các tác giả có tác phẩm đoạt giải Nhì nhận giải tại Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng năm 2015 - 2016. Ảnh: A.N

Tại buổi lễ tổng kết, Ban tổ chức Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng đã công bố các tác giả, tác phẩm đoạt Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ X, bao gồm 41 tác phẩm đoạt giải của 41 tác giả, nhóm tác giả trên tổng số 165 tác phẩm của 108 tác giả, nhóm tác giả dự thi. Trong đó, có 5 tác phẩm đoạt giải Nhất, 8 giải Nhì, 10 giải Ba và 18 giải Khuyến khích với tổng trị giá tiền thưởng gần 200 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh - Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh khẳng định, Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ X có sự phát triển toàn diện cả về số lượng và chất lượng, với nhiều đề tài phong phú, nội dung đa dạng, phản ánh đầy đủ các vấn đề thời sự chính trị lớn của tỉnh, vẻ đẹp của mảnh đất và con người Quảng Nam. Đồng thời khẳng định đây là sân chơi cấp tỉnh có uy tín, có sức lan tỏa và thu hút mạnh mẽ đối với đông đảo các nhà báo, các cơ quan báo chí và những người làm báo không chuyên trong và ngoài tỉnh. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Trưởng ban tổ chức Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Khang tỉnh Lê Văn Thanh phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: A.N
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh - Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: A.N

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh đề nghị, mỗi nhà báo, mỗi cơ quan báo chí cần nhận rõ ưu điểm, thành tích và tiếp tục phát huy trí tuệ, tài năng, tâm huyết, tham gia tích cực và có hiệu quả trong công tác tuyên truyền, góp phần thúc đẩy vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. "Hội Nhà báo tỉnh cũng cần tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các hội viên hoạt động, giao lưu; tiếp tục phát huy vai trò trong việc chỉ đạo, tổ chức sáng tác hiệu quả, phát huy những tài năng báo chí, phấn đấu có nhiều tác phẩm hay, thiết thực và có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển của Quảng Nam" - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh nhấn mạnh.

Dịp này, 17 nhà báo có nhiều thành tích trong công tác tuyên truyền nhận kỷ niệm chương của Hội Nhà báo Việt Nam. Đại diện Ban tổ chức Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh cũng đã phát động Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XI (2016 - 2017).

Thừa ủy nhiệm Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, ông Lê Văn Nhi - Tổng Biên tập Báo Quảng Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh trao kỷ niệm chượng cho các nhà báo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp báo chí trên địa bàn tỉnh. Ảnh: A.N
Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, ông Lê Văn Nhi - Tổng Biên tập Báo Quảng Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh trao kỷ niệm chượng cho các nhà báo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp báo chí trên địa bàn tỉnh. Ảnh: A.N

Danh sách các tác giả, tác phẩm đoạt Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ X (2015 - 2016):

* Loại hình báo viết:

- Các tác phẩm “Mai sau còn có chút này” của tác giả Lê Trung Việt (Báo Phụ nữ TP.Hồ Chí Minh) và “Kinh hoàng mua bán chất độc Cyanua” của tác giả Lê Hoàng Sơn (Báo Thanh Niên) đoạt giải Nhất;

- Tác phẩm “Tan hoang rừng giống A Sờ” (Nguyễn Văn Thi, Lưu Hoàng Anh - Báo Công an TP.Đà Nẵng), “Tuồng xưa còn vọng tiếng này” (Phan Xuân Hiền - Báo Quảng Nam), “Cán bộ kèm dân thoát nghèo” (Nguyễn Thành - Báo Tiền Phong) và loạt bài “Thu hút đầu tư vào nông nghiệp - nông thôn” của nhóm tác giả Văn Sự - Phi Thành (Báo Quảng Nam) đoạt giải Nhì;

- Giải Ba gồm các tác phẩm “Huỳnh Thúc Kháng - Một đời vì vận nước” (Tấn Vũ, Đức Dục - Báo Tuổi trẻ TP.Hồ Chí Minh), “Và rồi, triệu phú lại nghèo” (Alăng Ngước, Thành Công - Báo Quảng Nam), cùng loạt bài “Hiện đại hóa nghề cá: Bắt đầu từ nhân lực” (Quang Việt - Báo Quảng Nam) và “Nhập nhằng sản phẩm làng nghề” của tác giả Thân Vĩnh Lộc (Báo Quảng Nam).

Ngoài ra, các tác phẩm “Báu vật trên đỉnh Ngok Ly” của tác giả Lê Trung (Báo Tuổi trẻ TP.Hồ Chí Minh), “Cái bang trên núi” (Đào Phan, Giang Thanh - Báo Tiền Phong), “Nông thôn mới từ một thế kỷ trước” (Phạm Quốc Tuấn - Báo Quảng Nam), “Về làng bác Lê Khả Phiêu” (Trần Bích Liên - Báo Quảng Nam), “Món quà của đời” (Phạm Tấn Lực - Báo Tuổi trẻ TP.Hồ Chí Minh) và loạt bài “Ách tắc mặt bằng trên đường cao tốc” (nhóm tác giả Hữu Phúc, Công Tú - Báo Quảng Nam) đoạt giải Khuyến khích.

* Ở thể loại báo hình:

- Giải Nhất thuộc về phóng sự “Biển gọi” của nhóm tác giả Đình Phương, Quang Phi (Đài PT-TH Quảng Nam); giải Nhì gồm các tác phẩm “Huyền sử mộ đôi” (Vinh Quang, Văn Trường, Ngô Hòa - Đài PT-TH Quảng Nam) và “Câu chuyện Cửa Đại” (Xuân Lộc, Quang Phi - Đài PT-TH Quảng Nam).

- Các tác phẩm “Người Xê Đăng làm đường giao thông” (Tấn Sỹ, Duy Bình - Đài PT-TH Quảng Nam), “Kết nối những mảnh đời” (Phúc Hoàng, Kim Huệ, Thanh Bình - Đài PT-TH Quảng Nam), “Canh bạc” (Đoàn Hồng Lê - VTV8) và “Lửa rừng Cơ Tu” (Trọng Hoàng, Nguyễn Miên - VTV8) đoạt giải Ba;

- Các tác phẩm “Con đường của lòng dân” của nhóm tác giả Hoàng Bin, Minh Tấn (Đài TT-TH Tam Kỳ), “Thảo nguyên bò” (Thành Trí, Phan Vinh, Văn Việt - Báo Quảng Nam), “Chờ thuốc” (Hiền Viên, Ly Lan - Đài PT-TH Quảng Nam), “Đời tuồng” (Ngọc Kết, Ngô Hòa - Đài PT-TH Quảng Nam), “Chia sẻ yêu thương” (Phước Trịnh, Ngô Hòa - Đài PT-TH Quảng Nam) và “Những người cõng chữ lên non” (Thành Trí, Đoàn Đạo, Văn Công, Văn Việt - Báo Quảng Nam) đoạt giải Khuyến khích.

Tuy nhiên, năm nay ở thể loại giải tin, phóng sự ngắn, tọa đàm trực tuyến thuộc loại hình của báo hình không có giải Nhất, Nhì.

* Ở thể loại báo nói:

- Giải Nhất thuộc về tác phẩm “Hậu phương của những chiến sĩ cảnh sát biển” của tác giả Long Phi và êkip Đài PT-TH Quảng Nam;

- Tác phẩm “Thực trạng và giải pháp cho đầu ra nông sản” (Xuân Lộc, Hoàng Anh - Đài PT-TH Quảng Nam) đoạt giải Nhì;

- Tác phẩm “Nỗi buồn vàng trắng” (Bùi Tấn Sỹ - Đài PT-TH Quảng Nam) đoạt giải Ba;

- Các tác phẩm “Người Cơ Tu góp vốn làm du lịch” (Đình Hiệp - Đài TT-TH Tây Giang), “Khi người dân đồng lòng” (Thành Châu, Giang Biên - Đài TT-TH Thăng Bình) và tác phẩm “Nỗi niềm Y Kông” của tác giả Ngọc Vy (Đài TT-TH Đông Giang) đoạt giải Khuyến khích.

* Thể loại ảnh báo chí:

Có 6 tác phẩm đoạt giải, bao gồm: “Ở nơi sợ... chích ngừa” của nhóm tác giả Lê Trung, Tấn Vũ (Báo Tuổi trẻ TP.Hồ Chí Minh) đoạt giải Nhất; tác phẩm “Khám phá vườn sâm Ngọc Linh” của tác giả Alăng Ngước (Báo Quảng Nam) giải Nhì; “Hội An gồng mình chống sạt lở” (Tấn Vũ, Alăng Boom - Báo Tuổi trẻ TP.Hồ Chí Minh) giải Ba và các tác phẩm “Nụ cười phụ nữ làng dừa” (Lê Văn Ánh - Hội An), “Cứu lấy sản phẩm Ikat của người Cơ Tu” (Trần Tấn Vịnh - Đại học Quảng Nam), “Tình người ở ngôi nhà chung” (Alăng Ngước, Nguyễn Anh Tuấn - Báo Quảng Nam) cùng đoạt giải Khuyến khích.

ALĂNG NGƯỚC

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Trao Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ X
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO