Trao Huy hiệu Cựu thanh niên xung phong làm theo lời Bác cho 485 cá nhân

TÂM ĐAN 12/07/2023 14:19

(QNO) - Sáng nay 12/7, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh tổ chức kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2023) và tổng kết 5 năm phong trào “Cựu TNXP nêu gương sáng làm theo lời Bác dạy” (2018 - 2023). Đến dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng các ban ngành, địa phương.

Quang cảnh chương trình kỷ niệm. Ảnh: V.A
Quang cảnh chương trình kỷ niệm. Ảnh: V.A

Chương trình đã ôn lại truyền thống của lực lượng TNXP Việt Nam và những cống hiến, đóng góp của TNXP Quảng Nam trong kháng chiến và xây dựng quê hương. Cách đây 73 năm, vào ngày 15/7/1950, thực hiện chỉ thị của Đảng và Bác Hồ, tại Núi Hồng (xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, Thái Nguyên), đơn vị TNXP công tác ở Trung ương đầu tiên được thành lập với 225 đội viên.

Chỉ một thời gian ngắn ở các địa phương đã có hàng vạn thanh niên gia nhập TNXP và có mặt khắp các chiến trường thực hiện 2 nhiệm vụ: phục vụ và bảo vệ cơ quan đầu não; xây dựng các tuyến đường chiến lược, đảm bảm mạch máu giao thông, rà phá bom mìn, vận chuyển vũ khí…

 
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thái Bình trao giấy chứng nhận Huy hiệu Cựu TNXP làm theo lời Bác. Ảnh: V.A

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, hơn 1.000 TNXP Quảng Nam là lực lượng xung kích hậu cần sát cánh cùng quân đội để cung cấp vũ khí đạn dược, lương thực thực phẩm, vận chuyển thương binh trên khắp các mặt trận; qua đó góp phần cùng quân và dân cả nước giành thắng lợi quyết định bằng trận thắng Điện Biên Phủ oai hùng.

Trong kháng chiến chống Mỹ, TNXP Quảng Nam, Quảng Đà vận chuyển hàng trăm nghìn tấn vũ khí, đạn dược, lương thực thực phẩm tiếp tế cho các chiến trường; vận chuyển hàng nghìn thương binh, mở hàng trăm kilômet đường...

Nhiều TNXP được tặng Huy hiệu Bác Hồ, Huân chương Chiến công giải phóng và nhiều huân - huy chương các loại. Lực lượng TNXP Quảng Nam, Liên đội Võ Như Hưng, Tiểu đoàn 232 nữ vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân…

 
Ông Bùi Phan Toản - Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh phát động phong trào thi đua giai đoạn 2023 - 2028. Ảnh: V.A

Tại chương trình, Hội Cựu TNXP tỉnh đã tổng kết 5 năm thực hiện phong trào “Cựu TNXP nêu gương sáng làm theo lời Bác Hồ dạy”. Theo ông Nguyễn Bằng - Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh, giai đoạn 2018 - 2023, Hội Cựu TNXP tỉnh có 300 mô hình sản xuất kinh doanh giỏi; đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 149 nhà nghĩa tình đồng đội với số tiền hơn 4,5 tỷ đồng; tặng 510 sổ tiết kiệm trị giá hơn 2 tỷ đồng cùng nhiều hoạt động an sinh có ý nghĩa khác.

Trong 5 năm qua, Hội Cựu TNXP tỉnh có 401 tập thể và 457 cá nhân tiêu biểu xuất sắc ở các cấp hội; Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam tặng 1.069 Huy hiệu Cựu TNXP làm theo lời Bác...

 
Cán bộ, hội viên cựu TNXP tham dự chương trình. Ảnh: V.A

Dịp này, Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam trao tặng Huy hiệu Cựu TNXP làm theo lời Bác cho 485 cá nhân; Hội Cựu TNXP tỉnh tặng giấy khen 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Cựu TNXP nêu gương sáng làm theo lời Bác dạy” giai đoạn 2018 - 2023.

Hội Cựu TNXP tỉnh cũng phát động phong trào thi đua giai đoạn 2023 - 2028. Trong đó, phát động toàn hệ thống hội tập trung thực hiện tốt 2 phong trào thi đua gồm “Nêu gương sáng, cựu TNXP làm nhiều việc tốt vì nghĩa tình đồng đội” và “Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế giỏi vì nghĩa tình đồng đội”.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Trao Huy hiệu Cựu thanh niên xung phong làm theo lời Bác cho 485 cá nhân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO