Trao thưởng 92 tác phẩm đoạt Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng và giải báo chí chuyên đề

HỒ QUÂN - THÀNH CÔNG 21/06/2023 12:09

(QNO) - Sáng nay 21/6, tại phim trường Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam, Ban tổ chức Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ 17 (năm 2022 - 2023) tổ chức lễ tổng kết, trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

Buổi trao giải được tổ chức tại phim trường Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam. Ảnh: C.Q
Chương trình trao giải được tổ chức tại phim trường Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam. Ảnh: C.Q

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu - Trưởng ban tổ chức giải đến dự.

Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ 17 có 270 tác phẩm của 179 tác giả, nhóm tác giả tham gia (tăng 33 tác phẩm so với mùa giải trước). Trong đó, có 101 tác phẩm báo in, 58 tác phẩm báo hình, 18 tác phẩm báo nói, 51 tác phẩm báo điện tử và 42 tác phẩm ảnh báo chí.

Các đại biểu tham dự buổi lễ tổng kết, trao giải. Ảnh: C.Q
Đại biểu tham dự lễ tổng kết và trao giải. Ảnh: C.Q

Qua chấm chọn, Ban tổ chức Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ 17 quyết định trao 61 giải cho 61 tác giả, nhóm tác giả với tổng số tiền thưởng 451 triệu đồng. Tiền thưởng mỗi tác phẩm đoạt giải Nhất 15 triệu đồng, giải Nhì 10 triệu đồng, giải Ba 8 triệu đồng và giải Khuyến khích 4 triệu đồng.

Ban tổ chức trao thưởng cho các tác phẩm đạt giải Khuyến Khích Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XVII. Ảnh: C.Q
Ban tổ chức trao thưởng tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải Khuyến khích Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ 17. Ảnh: C.Q

- Loại hình báo in, tác phẩm “Như ánh trăng sáng ngời” của tác giả Alăng Ngước (Báo Quảng Nam) đoạt giải Nhất ở hạng mục ký báo chí; loạt 3 bài: “Khoảng tối kinh tế hợp tác xã” của nhóm tác giả Nguyễn Sự - Thành Công (Báo Quảng Nam) đoạt giải Nhất ở hạng mục bài phản ánh, tường thuật, xã luận, ghi nhanh, phóng vấn, điều tra, phóng sự điều tra, bình luận, chuyên luận, xã luận.

Ban tổ chức trao giải cho tác giả, nhóm tác giả xuất sắc nhất trong năm nay. Ảnh: C.Q
Ban tổ chức trao giải cho tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải Nhất Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ 17. Ảnh: C.Q

- Loại hình báo hình, tác phẩm “Rừng đã có có chủ” của nhóm tác giả Đỗ Vinh - Hữu Thịnh - Duy Hưng (VTV8) đoạt giải Nhất ở hạng mục phóng sự dài, phim tài liệu; tác phẩm “Mô hình bán trú phụ huynh” của nhóm tác giả Võ Văn Trường - Quang Phi - Trung Hiếu (QRT) đoạt giải Nhất ở hạng mục tin, phóng sự ngắn, tọa đàm trực tuyến.

- Loại hình báo nói, giải Nhất thuộc về tác phẩm “Nhà trẻ đặc biệt” của tác giả Phạm Quốc Huy (QRT).

- Loại hình báo điện tử, giải Nhất là loạt 5 kỳ: “Đảng trong trái tim người Trà Leng” của nhóm tác giả Đức Hoàng - Lê Chung (Báo điện tử Tổ quốc).

- Loại hình ảnh báo chí, giải Nhất thuộc về tác phẩm “Tết Nguyên tiêu phố Hội - di sản văn hóa quốc gia” của tác giả Thanh Hòa (Thông tấn xã Việt Nam).

 
Ban tổ chức trao giải báo chí chuyên đề. Ảnh: C.Q

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao thưởng cho 31 tác phẩm của 31 tác giả, nhóm tác giả đoạt các giải báo chí chuyên đề. Bao gồm: 3 tác phẩm tuyên truyền về phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu Quảng Nam; 5 tác phẩm tuyên tuyên truyền về chuyển đổi số; 5 tác phẩm tuyên truyền về chính sách chi trả dịch vụ rừng và công tác bảo vệ rừng; 5 giải thưởng tuyên truyền “Vì sự nghiệp đại đoàn kết”; 13 tác phẩm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Nhà báo Lê Văn Nhi – Tổng Biên tập Báo Quảng Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Trưởng Ban giám khảo Giải phát biểu tại lễ tổng kết, trao giải. Ảnh: C.Q
Nhà báo Lê Văn Nhi - Tổng Biên tập Báo Quảng Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu tại lễ tổng kết. Ảnh: C.Q

Nhà báo Lê Văn Nhi - Tổng Biên tập Báo Quảng Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Trưởng ban Giám khảo cho biết, Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng năm nay mở rộng quy mô và đa dạng về đề tài, thể tài, loại hình báo chí tham dự. Tính cả Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng và 5 giải báo chí chuyên đề thì có 396 tác phẩm của 280 tác giả, nhóm tác giả đến từ hơn 40 cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh tham gia.

 
Số lượng tác phẩm, tác giả dự giải năm nay cao kỷ lục so với các năm trước. Ảnh: BQN
Ban tổ chức trao giải Ba cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: C.Q
Ban tổ chức trao giải Ba Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ 17 cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: C.Q

Đáng chú ý, năm nay có sự gia tăng tác phẩm về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương người tốt việc tốt, các mô hình, điển hình khởi nghiệp tiêu biểu.

Đặc biệt, nội dung về quy hoạch tỉnh, quy hoạch cảnh quan ven sông, ven biển được các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh quan tâm phản ánh, giới thiệu những định hướng lớn, ý kiến của các nhà quản lý, chuyên gia, nhà nghiên cứu về tiềm năng, thế mạnh, lợi thế và triển vọng phát triển của Quảng Nam trong dài hạn.

“Chúng tôi ghi nhận và biểu dương tinh thần lao động miệt mài, chăm chỉ, tâm huyết, trách nhiệm và sự tiến bộ về kỹ năng nghề nghiệp của những người làm báo. Với gần 400 tác phẩm báo chí tham dự các giải thưởng đã khẳng định dấu chân của người làm báo ở khắp các vùng miền, trong mọi thời điểm.

Nhiều phóng viên, nhà báo đã dày công thâm nhập thực tế, lên núi cao, rừng sâu, lắng nghe hơi thở cuộc sống, phân tích, đối sánh nhiều dữ liệu để cho ra đời nhiều tác phẩm báo chí chất lượng, thuyết phục công chúng” - nhà báo Lê Văn Nhi nói.

Các phóng viên, nhà báo sâu sát cơ sở và có những tác phẩm xuất sắc. Ảnh: H.Q
Các phóng viên, nhà báo sâu sát cơ sở và có những tác phẩm xuất sắc. Ảnh: H.Q
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu tại buổi lễ tổng kết, trao giải. Ảnh: C.Q
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu tại lễ tổng kết. Ảnh: C.Q

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu nhiệt liệt chúc mừng các thế hệ nhà báo nhân dịp kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; biểu dương các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ 17. Đồng thời khẳng định, các tác phẩm báo chí dự giải năm nay có nội dung, chủ đề phong phú, đa dạng, phản ánh sâu rộng ở hầu hết lĩnh vực.

“Qua lăng kính và kỹ năng tác nghiệp của người cầm bút, cầm máy đã hiện lên sinh động, rõ nét về đất và người xứ Quảng trong hành trình xây dựng, phát triển. Đồng thời thể hiện rõ nét trí tuệ, bản lĩnh, chính kiến và ý thức trách nhiệm cao của người làm báo và cơ quan báo chí đối với thông tin cung cấp cho bạn đọc, bạn nghe đài và xem truyền hình” - ông Bửu cho biết.

[VIDEO] - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu tại buổi lễ:

Ban Tổ chức trao giải Nhì cho tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: C.Q
Ban tổ chức trao giải Nhì Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ 17 cho tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: C.Q
Hội nhà báo tỉnh trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho 2 hội viên tiêu biểu. Ảnh: C.Q
Hội Nhà báo tỉnh trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho 2 hội viên tiêu biểu. Ảnh: C.Q

Dịp này, Ban tổ chức phát động phát động Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ 18 (năm 2023 - 2024). Hội Nhà báo Quảng Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho 2 hội viên tiêu biểu.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Trao thưởng 92 tác phẩm đoạt Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng và giải báo chí chuyên đề
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO