Trao thưởng Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XII (clip)

THÀNH CÔNG - PHAN VINH 19/06/2018 10:36

(QNO) - Sáng nay 19.6, Ban tổ chức Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tổ chức lễ tổng kết và trao giải lần thứ XII (2017 - 2018). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh - Trưởng ban Tổ chức giải; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Chín, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành và đông đảo hội viên, tác giả đoạt giải tham dự.

Đông đảo đại biểu tham gia buổi trao giải. Ảnh: T,C
Đông đảo đại biểu dự buổi trao giải. Ảnh: T.C

Năm 2018, số lượng tác giả và tác phẩm dự thi nhiều kỷ lục so với các kỳ trước. Tổng cộng có 219 tác phẩm dự thi của 145 tác giả, nhóm tác giả, tăng 50 tác phẩm và 12 tác giả, nhóm tác giả so với năm 2017. Báo viết vẫn chiếm ưu thế với 129 tác phẩm, nhiều gấp 3 - 5 lần so với báo hình (44 tác phẩm), báo nói và ảnh báo chí (mỗi loại hình có 23 tác phẩm).

Theo nhà báo Lê Văn Nhi - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng tiếp tục khẳng định sức hút đối với những người làm báo chuyên và không chuyên, trong đó có nhiều “thương hiệu” lớn trong làng báo cả nước góp mặt như VTV8, VTC, VOV, Tuổi trẻ, Tiền phong, Người lao động, Thanh niên, Lao động…

“Các tác phẩm tham dự giải năm nay có sự tiến bộ rõ nét, có nhiều chuyên đề, loạt bài dài kỳ chuyên sâu có chất lượng. Trong đó, ảnh báo chí và báo nói có sự bứt phá ngoạn mục về số lượng lẫn chất lượng so với các mùa giải trước. Ở loại hình báo viết, nổi lên nhiều tác phẩm xuất sắc ở thể loại ký báo chí, để lại dấu ấn đậm nét. Mảng ký chân dung có sự xuất hiện của những tác phẩm ấn tượng theo mạch chuyện “người tử tế - việc tử tế”” - ông Nhi cho biết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.C
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: T.C

Theo Ban tổ chức giải, mùa giải lần thứ XII xuất hiện nhiều tác phẩm ấn tượng, gắn với các biến cố thời sự như loạt bài phản ánh về miền núi với hiện tượng núi lở, hiểm họa thiên tai như “Mầm sống nơi Khe Chữ (Thành Công - Alăng Ngước), “Cúi đầu lạy núi” (Hoài Văn). Mảng ký về du lịch gắn với cảnh quan thiên nhiên, sinh thái văn hóa vùng đất con người Quảng Nam ghi dấu bằng tác phẩm “Mắt của đảo” (Trung Việt), “Nỗi lo mất làng” (Vĩnh Lộc).

Thể loại báo nói khai thác các đề tài về chủ quyền biển đảo, bảo tồn văn hóa dân tộc, nghệ thuật dân gian và những khía cạnh đời thường sâu sắc, ấn tượng. Báo hình có đề tài tốt, thể hiện sự sáng tạo trong việc chọn những chi tiết, hình ảnh, xử lý hậu kỳ khéo léo tạo nên nhiều tác phẩm giàu cảm xúc. Trong số đó, phải kể đến các tác phẩm “Khúc tưởng niệm bên dòng sông Thu” (Vinh Quang - Thành Đồng - Lê Sỹ), “Người đánh thức “thương hiệu triệu đô””(Trọng Hoàng)…

Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhất. Ảnh: T.C
Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhất. Ảnh: T.C

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh nhìn nhận, Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XII là một mùa giải thành công, có sức hấp dẫn và lan tỏa lớn. Qua 12 lần phát động, giải đã tạo động lực lớn thúc đẩy sự nghiệp báo chí tỉnh nhà, động viên, khích lệ các nhà báo tích cực tham gia thực hiện các tác phẩm báo chí về vùng đất và con người Quảng Nam. Góp phần thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương và quảng bá hình ảnh Quảng Nam đến bạn bè trong và ngoài nước.

Mời bạn đọc xem clip:

.

Kết thúc lễ trao giải, Ban tổ chức đã trao giải cho 43 tác phẩm của 43 tác giả, nhóm tác giả. Trong đó, có 16 giải cho các tác phẩm thể loại báo viết, 15 tác phẩm thể loại báo hình, 6 giải báo nói và 6 giải ảnh báo chí. Thể loại báo viết, loạt bài “Mầm sống nơi Khe Chữ” của nhóm tác giả Thành Công - Alăng Ngước (Báo Quảng Nam) đoạt giải Nhất loại hình phóng sự, ký sự, ghi chép, bút ký; loạt bài 6 kỳ “Cuộc xoay chuyển ở vùng đông” của nhóm tác giả Trịnh Dũng - Hữu Phúc - Văn Sự - Quang Việt (Báo Quảng Nam) đoạt giải Nhất loại hình phản ánh, tường thuật, xã luận, bình luận, chuyên luận.

trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí”
Trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí” cho các hội viên. Ảnh: T.C

Ở thể loại báo hình, tác phẩm “Tuổi trẻ Quảng Nam trên đường khởi nghiệp” của nhóm tác giả Phúc Hoàng - Long Phi - Thanh Nhất - Kim Ngân - Kim Quảng (Đài PT-TH Quảng Nam) đoạt giải Nhì loại hình phóng sự ngắn, tọa đàm trực tuyến (không có giải Nhất); tác phẩm “Khúc tưởng niệm bên dòng sông Thu” của nhóm tác giả Vinh Quang - Thành Đồng - Lê Sỹ (Truyền hình Nhân dân) đoạt giải Nhất loại hình phim tài liệu, phóng sự. Giải Nhất thể loại báo nói thuộc về tác giả Long Phi (Đài PT-TH Quảng Nam). 

Mời bạn đọc xem clip:

.

Dịp này, Hội Nhà báo tỉnh trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí” cho 9 hội viên, kết nạp 8 hội viên mới. Đồng thời, UBND huyện Nam Trà My trao giải báo chí xuất sắc về sâm Ngọc Linh cho tác phẩm “Cuộc cách mạng nơi huyện nghèo nhất nước” của tác giả Nguyễn Thành (Báo Tiền phong). Hội Nhà báo tỉnh cũng công bố thành lập Chi hội Nhà báo văn phòng và ra mắt Ban Thư ký lâm thời.

THÀNH CÔNG - PHAN VINH

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Trao thưởng Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XII (clip)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO