Xã hội

Triển khai Nghị quyết 29 của HĐND tỉnh:Tập trung giải quyết vướng mắc, hướng dẫn địa phương thực hiện đúng quy định

DIỄM LỆ 24/12/2024 16:11

(QNO) - Chiều 24/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành liên quan về giải quyết vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết 29/2024 của HĐND tỉnh.

Vướng tên bệnh hiểm nghèo

Theo Sở LĐ-TB&XH, Nghị quyết 29 ngày 24/10/2024 của HĐND tỉnh quy định một số mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác được hưởng chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh. Đây là một chính sách nhân văn của tỉnh, nhưng trong quá trình thực hiện đang gặp những vướng mắc khiến người dân có kiến nghị. Dự kiến mỗi năm nguồn ngân sách hỗ trợ cho nhóm đối tượng được hưởng chính sách theo Nghị quyết 29 là 95 tỷ đồng (gồm hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và trợ cấp hàng tháng).

qno1.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp giải quyết vướng mắc liên quan thực hiện Nghị quyết 29 của HĐND tỉnh. Ảnh: D.L

Từ tháng 11/2024 đến nay, Sở LĐ-TB&XH đã nhận được công văn đề nghị hướng dẫn giải quyết khó khăn, vướng mắc của 5 địa phương, 20 đơn kiến nghị, phản ánh của công nhân và 44 công dân trực tiếp đến Phòng tiếp dân của Sở LĐ-TB&XH đề nghị giải quyết vướng mắc về tên bệnh hiểm nghèo khi chuyển sang thực hiện Nghị quyết 29 thay cho Nghị quyết 43/2021 của HĐND tỉnh.

qno.jpg
Bà Đoàn Thị Hoài Nhi - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH báo cáo những vướng mắc khi thực hiện Nghị quyết 29. Ảnh: D.L

Tại cuộc họp, bà Đoàn Thị Hoài Nhi - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh cho biết: "Trong thực tế triển khai chính sách, các cơ sở khám chữa bệnh có kết luận, chẩn đoán bệnh theo mã bệnh nên có nhiều tên bệnh không trùng khớp với tên bệnh trong danh mục bệnh hiểm nghèo, có những bệnh gần đúng với tên bệnh mà không trùng khớp hoàn toàn với tên bệnh trong danh mục 42 bệnh hiểm nghèo mà Nghị quyết 29 quy định".

Theo tổng hợp của Sở LĐ-TB&XH, đến nay có 4.391 hồ sơ đối tượng có tên bệnh chuyển từ việc hưởng theo Nghị quyết 43 sang Nghị quyết 29. Khi đối tượng đến nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ, cán bộ các Phòng LĐ-TB&XH cấp huyện rà soát bệnh, khi không đúng danh mục quy định của Nghị quyết 29 thì không tiếp nhận hồ sơ; đồng thời không có chuyên môn về y tế nên không thể giải thích thuyết phục đã gây phiền hà, khó khăn cho đối tượng khi phải đi lại nhiều lần để làm lại hồ sơ.

Hỗ trợ giải quyết cho đối tượng

qno2.jpg
Nghị quyết 29 là chính sách nhân văn của tỉnh đối với nhóm đối tượng yếu thế nên cần được thực hiện đảm bảo. Ảnh: D.L

Tại cuộc họp, bà Trần Thị Bích Thu - Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh cho biết, Nghị quyết 29 ban hành danh mục bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ theo chính sách căn cứ trên danh mục 42 bệnh hiểm nghèo quy định tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Bà Thu đề nghị Sở Y tế xác định lại danh mục bệnh và hướng dẫn theo đúng bản chất của 42 bệnh hiểm nghèo để địa phương có căn cứ thực hiện. Sở LĐ-TB&XH cần rà lại danh sách 4.391 người có hồ sơ chuyển từ việc hưởng theo Nghị quyết 43 sang Nghị quyết 29, nếu được hưởng chính sách thì có vượt tổng mức 95 tỷ đồng/năm mà ngân sách tỉnh đã dự trù để có thể tính toán nguồn phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của tỉnh.

Qua rà soát, cũng sẽ có nhóm đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ, thì chuyển đối tượng hưởng chính sách theo Nghị định 20 sẽ có mức hỗ trợ cao hơn. Khi nghị quyết đang còn hiệu lực, người bị bệnh hiểm nghèo đúng đối tượng thì họ phải được hỗ trợ từ chính sách.

20241224_151150.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành phối hợp hướng dẫn địa phương thực hiện Nghị quyết 29 đảm bảo tính nhân văn của chính sách. Ảnh: D.L

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn yêu cầu Sở Y tế và Sở LĐ-TB&XH phối hợp có công văn hướng dẫn cụ thể để địa phương thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết 29. Các đối tượng trước đây đã hưởng thẻ BHYT theo Nghị quyết 43 thì bây giờ phải tiếp tục hỗ trợ thẻ BHYT cho họ, không thể cắt thẻ BHYT khi chuyển sang thực hiện Nghị quyết 29 được, nhưng ưu tiên nhóm đối tượng có hoàn cảnh quá khó khăn, yếu thế, trong điều kiện ngân sách tỉnh cân đối được.

Khi địa phương rà soát, cần tách bạch trong nhóm đối tượng hưởng Nghị quyết 29 thì có đang hưởng chính sách theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ hay không, từ đó xác định lại rằng đối tượng đã hưởng Nghị định 20 thì sẽ không được hưởng chính sách từ Nghị quyết 29.

"Trong tháng 12/2024 phải giải quyết toàn bộ các vướng mắc, hướng dẫn, hỗ trợ địa phương thực hiện đúng quy định tại Nghị quyết 29, đảm bảo cho đối tượng yếu thế được hỗ trợ từ chính sách hợp lý, tạo sự đồng thuận trong xã hội" - đồng chí Trần Anh Tuấn lưu ý.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Triển khai Nghị quyết 29 của HĐND tỉnh: Tập trung giải quyết vướng mắc, hướng dẫn địa phương thực hiện đúng quy định
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO