Trồng đậu phụng trên đất nhiễm mặn

GIANG BIÊN - VĂN TOÀN 09/08/2016 09:57

Từ vụ đông xuân năm 2016 - 2017, người dân thôn Đông Tác và Nghĩa Hòa (xã Bình Nam, Thăng Bình) có thể đưa giống đậu phụng LDH 09 vào trồng trên những chân đất bị nhiễm mặn, bỏ hoang trước đó.

Lần đầu tiên trong vụ hè thu năm nay, gia đình bà Nguyễn Thị Liên (thôn Nghĩa Hòa, xã Bình Nam) mới thu hoạch được sào đậu phụng trên cánh đồng thôn Đông Tác. Vụ hè thu năm 2015, UBND xã Bình Nam phối hợp với Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ hỗ trợ trồng thử nghiệm giống đậu phụng chịu mặn, chịu hạn trên chân ruộng của gia đình bà Liên. Qua quá trình trồng, gia đình bà nhận thấy giống đậu LDH 09 phù hợp, chống mặn tốt và năng suất cao hơn so với giống đậu địa phương. Chỉ tính riêng 1 sào trồng thử nghiệm, gia đình bà Liên thu về 1,2 tạ đậu. Bà Liên cho biết: “Trước diễn biến bất lợi của thời tiết như hiện nay, nhiều diện tích trồng đậu của bà con đang đứng trước nguy cơ không thể tái sản xuất do bị nhiễm mặn. Do đó, có loại đậu phụng LDH 09 thích ứng với đất nhiễm mặn bà con rất phấn khởi”. Ông Bùi Ngọc Thao - cán bộ kỹ thuật Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ cho biết, năm đầu tiên trồng trên diện tích 1ha của bà con với 15 - 20 giống đậu các loại trên cùng 1 sào đất. Các vụ tiếp theo, viện chọn gieo trồng trên diện tích 5ha của bà con để loại dần những giống không thích hợp. “Đến bây giờ, chúng tôi đã có thể chọn ra giống đậu LDH 09 triển vọng. Loại giống này chịu mặn, chịu hạn tốt, năng suất cao. Đặc biệt kháng được bệnh héo xanh vi khuẩn trên cây đậu. Đối với đậu phụng địa phương năng suất đạt 10 - 12 tạ/ha. Còn giống đậu LDH 09, năng suất 17 - 20 tạ/ha”.

Đưa giống đậu phụng LDH 09 chống mặn tại Bình Nam.  Ảnh: Biên Toàn
Đưa giống đậu phụng LDH 09 chống mặn tại Bình Nam. Ảnh: Biên Toàn

Theo ông Nguyễn Xuân Cảnh - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Nam, việc đưa giống đậu phụng chống hạn trên những diện tích bị nhiễm mặn, hạn là điều rất cần thiết. Hiện, giống đậu phụng LDH 09 được Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ nghiên cứu và ứng dụng rất phù hợp tại địa phương. “Hướng tiếp theo của địa phương là vận động bà con gieo trồng loại đậu phụng LDH 09 trên chân đất bị nhiễm mặn. Bên cạnh đó, phối hợp với Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ hỗ trợ về giống, phân bón và thuốc hóa học cho bà con đối với chân đất gieo trồng loại đậu này. Trong tương lai nếu loại đậu này thích ứng đất nhiễm mặn thì sẽ nâng tổng diện tích trồng đậu phụng của địa phương lên con số 300 ha/năm thay vì 250 ha/năm như thời gian vừa qua” - ông Cảnh cho biết.

GIANG BIÊN - VĂN TOÀN

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Trồng đậu phụng trên đất nhiễm mặn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO