Trồng dền đỏ, bỏ cái nghèo

TƯ RUỘNG 22/01/2013 08:37

Vợ chồng anh Sáu Lang Châu Bắc ở xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên có 3 sào ruộng trên cánh đồng bà Thụ. Năm 2009 trở về trước, do các loại sâu bệnh nguy hiểm cứ liên tục gây hại khiến năng suất lúa thường đạt rất thấp. Thấy ở nhiều nơi người ta trồng dền đỏ mang lại hiệu quả kinh tế cao nên đầu năm 2010 anh Sáu quyết định canh tác loại rau này. Anh cho biết, những năm qua nhờ nguồn giống chất lượng, nước tưới dồi dào, cần mẫn chăm sóc nên lứa rau nào cũng phát triển rất tốt. Nhìn ruộng dền đỏ tươi non, giọng anh Sáu phấn khởi: “Loại rau ni có thời gian sinh trưởng rất ngắn, từ khi gieo đến lúc thu hoạch chỉ khoảng 40 ngày. Năm vừa rồi cứ phá lứa ni lại trồng lứa khác, tui bán được cả thảy 8 đợt. Trừ chi phí đầu tư, lãi ròng 60 triệu đồng”.

Theo anh Sáu, bình quân 1 sào dền đỏ nhổ được ít nhất 700 bó nhỏ, bán sỉ ngay tại ruộng với giá 5 nghìn đồng/bó thì tổng giá trị đạt không dưới 3,5 triệu đồng. Trong khi đó, tiền mua hạt giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật chỉ tốn chừng 1 triệu đồng. Như vậy, cứ mỗi đợt thu hoạch vợ chồng anh Sáu lãi khoảng 7,5 triệu đồng từ 3 sào đất chuyên canh dền đỏ. “Hiện nay trên thị trường giá thu mua loại rau này đang nhích lên từng ngày. Vì vậy, chắc chắn vụ tết ni sẽ kiếm được 10 triệu đồng tiền lãi” – anh nói.

Hôm qua, lên xã Đại An, huyện Đại Lộc, Tư Ruộng lại nghe chuyện chị Ba Bàu Tròn nhanh chóng thoát nghèo nhờ chuyên canh rau dền đỏ. Vừa gặp mặt nhau, chị Ba đã khoe: “Hồi trước trồng bí đao, hễ được mùa thì lại mất giá, vì vậy vụ nào tui cũng lao đao. Nản lòng, đầu năm ngoái tui mua hạt giống dền đỏ về gieo trên 4 sào đất màu này. Nói chú mừng, đầu ra của loại rau ni rất ổn định chứ không bấp bênh như nhiều thứ khác. Cứ xế chiều mình nhổ, rửa sạch sẽ, kẹp thành từng bó nhỏ là sáng sớm mai mấy chủ buôn lớn ở Đà Nẵng vào đưa tiền rồi bỏ lên xe tải chở đi. Nhờ năng suất rau đạt cao, giá bán hấp dẫn nên trong vòng 1 năm trở lại đây gia đình tui đã thu về hơn 80 triệu đồng. Bây giờ, cuộc sống không còn vất vả như lúc xưa”.

Theo anh Bảy Khuyến Nông, trước nhu cầu lớn của thị trường, từ năm 2009 đến nay nông dân trên địa bàn tỉnh đã tập trung đầu tư phát triển mạnh những mô hình trồng rau dền đỏ theo phương thức sản xuất hàng hóa tập trung. Theo thống kê, đến thời điểm này Quảng Nam có khoảng 200ha đất chuyên canh loại rau này. Khảo sát ở nhiều nơi cho thấy bình quân mỗi năm mỗi héc ta đất trồng rau dền đỏ mang lại giá trị từ 250 - 350 triệu đồng. Rõ ràng, hiệu quả mà rau dền đỏ đem lại cho nhà nông xứ Quảng mình là cực kỳ lớn. Tuy nhiên, cùng với việc tập trung phát triển diện tích, bà con nên tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm để tránh tình trạng được mùa mất giá.

TƯ RUỘNG

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Trồng dền đỏ, bỏ cái nghèo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO