Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng sẵn sàng đào tạo nhân lực sản xuất chip bán dẫn công nghệ cao

VĂN SANH 30/09/2023 16:01

(QNO) - Đó là thông điệp tại Hội thảo nhà trường - doanh nghiệp với chủ đề “Đào tạo nguồn nhân lực sản xuất chip bán dẫn và mở chuyên ngành đào tạo kỹ sư vi điện tử” do Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng tổ chức ngày 29/9.

PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu -Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa -ĐHĐN phát biểu tại hội thảo Nhà trường -Doanh nghiệp. Ảnh VS
PGS-TS. Nguyễn Hữu Hiếu - Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: V.S

PGS-TS. Nguyễn Hữu Hiếu - Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng cho biết, nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghiệp bán dẫn hiện đại, trong đó có thiết kế, sản xuất vi mạch điện tử (IC), chip công nghệ cao đang trở nên cấp thiết đối với sự phát triển, hội nhập của Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Sự phát triển nâng tầm mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ vừa qua cũng như chiến lược, tầm nhìn của Chính phủ, chủ trương đẩy mạnh phát triển ngành công nghệ bán dẫn đem lại nhiều cơ hội mới.

THế hệ sinh viên Trường ĐH Bách khoa ĐN hôm nay có nhiều cơ hội, điều kiện vươn lên làm chủ công nghệ mới. Ảnh VS
Sinh viên tham dự hội thảo. Ảnh: V.S

Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh có truyền thống, tiềm lực và kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành kỹ thuật - công nghệ tiên tiến. Bình quân mỗi năm 3 đơn vị này cung ứng khoảng 1.000 sinh viên tốt nghiệp các khoa chuyên ngành liên quan như điện tử - viễn thông, công nghệ thông tin, khoa học công nghệ tiên tiến, cơ khí...

“Năm 2024, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng sẽ mở ngành mới kỹ sư vi điện tử. Nhà trường sẽ đồng hành với các doanh nghiệp đối tác xây dựng chương trình, trang bị cho người học từ kiến thức căn bản đến chuyên ngành, liên ngành/xuyên ngành tích hợp như thiết kế vi mạch, linh kiện bán dẫn, thiết bị và hệ thống vi điện tử…” - PGS-TS. Nguyễn Hữu Hiếu chia sẻ.

Tại hội thảo, đại diện các doanh nghiệp trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực công nghệ cao như Synopsys Việt Nam, Tập đoàn Điện tử Renesas, Công ty Savarti, Tập đoàn Viettel… đã giới thiệu, chia sẻ chiến lược phát triển và nhu cầu nhân sự; qua đó mong muốn hợp tác, đồng hành với Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các đại biểu hội thảo Nhà trường -Doanh nghiệp chụp ảnh lưu niệm tại Trường. Ảnh VS
Đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: V.S

Ông Nguyễn Bảo Anh - Giám đốc Kỹ thuật Synopsys cũng chia sẻ khát vọng và truyền cảm hứng cho sinh viên nhà trường. Theo ông Anh, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng có truyền thống gần 50 năm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật - công nghệ với nhiều thế hệ cựu sinh viên thành đạt. Tại Synopsys Đà Nẵng, phần lớn cán bộ chủ chốt là cựu sinh viên của trường.

“Sinh viên khi tốt nghiệp sẽ hội đủ phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ để có đủ năng lực làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và khả năng phát hiện, giải quyết những vấn đề đặt ra từ doanh nghiệp và thực tiễn trong lĩnh vực công nghệ cao” - ông Anh nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng sẵn sàng đào tạo nhân lực sản xuất chip bán dẫn công nghệ cao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO