Trường Đại học Quảng Nam gặp mặt lưu học sinh Lào nhân Quốc khánh nước Lào

HỒNG SANH - CHÂU NỮ 01/12/2023 15:08

* Đào tạo tiếng Việt cho 74 lưu học sinh Lào(QNO) - Sáng 1/12, Trường Đại học Quảng Nam tổ chức gặp mặt lưu học sinh Lào đang theo học chuyên ngành tiếng Việt tại trường, nhân dịp 48 năm Quốc khánh Lào (2/12/1975 - 2/12/2023).

Lãnh đạo Trường Đại học Quảng Nam cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành chụp hình lưu niệm cùng lưu học sinh Lào.
Lãnh đạo Trường Đại học Quảng Nam cùng các sở, ban, ngành chụp hình lưu niệm cùng lưu học sinh Lào.

Tại buổi gặp mặt, PGS-TS. Huỳnh Trọng Dương - Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam chúc mừng các lưu học sinh nhân dịp Quốc khánh Lào. Đồng thời cho biết, trong những năm qua, Trường Đại học Quảng Nam luôn gìn giữ và phát huy mối quan hệ tốt đẹp Việt - Lào. Nhà trường đã tiếp nhận và đào tạo cán bộ, lưu học sinh Lào; tạo điều kiện tốt nhất cho lưu học sinh học tập, trao đổi kinh nghiệm, giao lưu văn hóa…, để sau khi trở về nước, các lưu học sinh có thể đảm nhiệm tốt vai trò, cương vị của mình, đóng góp cho sự phát triển của đất nước Lào.

Lãnh đạo huyện Phú Ninh tặng hoa và học bổng cho lưu học sinh Lào .
Lãnh đạo huyện Phú Ninh tặng hoa và trao học bổng hỗ trợ lưu học sinh Lào .

Dịp này, Trường Đại học Quảng Nam trao quà và giấy khen tặng 10 lưu học sinh Lào có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện. Lãnh đạo UBND huyện Phú Ninh trao 10 suất học bổng hỗ trợ lưu học sinh huyện Thà Tèng - đơn vị kết nghĩa với địa phương.

* UBND tỉnh vừa ban hành quyết định tiếp nhận và tổ chức đào tạo tiếng Việt cho 74 lưu học sinh hai tỉnh Sê Kông và Chămpasak (Lào). Trong đó có 66 lưu học sinh thuộc diện nhận học bổng 100% của tỉnh và 8 lưu học sinh tự túc về kinh phí.

Các lưu học sinh học tập tại Trường Đại học Quảng Nam kể từ tháng 11/2023 - 9/2024.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Trường Đại học Quảng Nam gặp mặt lưu học sinh Lào nhân Quốc khánh nước Lào
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO