Trường Đại học Quảng Nam tiếp nhận 75 lưu học sinh Lào học tiếng Việt năm học 2023 - 2024

VĂN DŨNG - ĐÔNG ANH 03/11/2023 12:44

(QNO) - Sáng 3/11, Trường Đại học Quảng Nam tổ chức lễ tiếp nhận 75 lưu học sinh từ 2 tỉnh Sê Kông và Chămpasak (Lào) sang học tiếng Việt tại trường.

 
PGS-TS. Huỳnh Trọng Dương - Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam phát biểu tại lễ tiếp nhận lưu học sinh Lào. Ảnh: VĂN DŨNG 

Thực hiện nội dung biên bản thường niên đã ký kết giữa tỉnh Sê Kông, tỉnh Chămpasak và tỉnh Quảng Nam, trong năm học 2023 - 2024, Trường Đại học Quảng Nam được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam giao nhiệm vụ đào tạo tiếng Việt (theo chương trình tiếng Việt 4 bậc khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài theo Thông tư 17 của Bộ GD-ĐT) cho 75 lưu học sinh Lào. 

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, PGS-TS. Huỳnh Trọng Dương - Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam chào mừng các lưu học sinh Lào tham gia lớp tiếng Việt năm học 2023 - 2024; đồng thời cho biết, Trường Đại học Quảng Nam có bố trí khu ký túc xá dành cho lưu học sinh nước ngoài với đầy đủ trang thiết bị và vật dụng cần thiết.

 
 Đại biểu tham dự lễ tiếp nhận lưu học sinh Lào. Ảnh: VĂN DŨNG

Ông Huỳnh Trọng Dương khẳng định, Trường Đại học Quảng Nam luôn xác định công tác dạy tiếng Việt cho lưu học sinh Lào là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Nhà trường chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo và tạo mọi điều kiện cho lưu học sinh học tập, sinh hoạt tại trường để có thể tập trung học tiếng Việt thật tốt, làm quen và hòa nhập với môi trường sinh hoạt, học tập mới.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Trường Đại học Quảng Nam tiếp nhận 75 lưu học sinh Lào học tiếng Việt năm học 2023 - 2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO