Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng tặng 12 máy rửa tay sát khuẩn cho Quảng Nam

VINH ANH 10/04/2020 14:37

(QNO) - Nhằm chung tay ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, nhóm cán bộ và sinh viên Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng đã nghiên cứu, chế tạo máy rửa tay sát khuẩn tự động tặng cộng đồng, trong đó có Quảng Nam.

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bàn giao máy rửa tay sát khuẩn cho Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Ảnh: VINH ANH
Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bàn giao máy rửa tay sát khuẩn cho Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Ảnh: VINH ANH

Sáng nay 10.4, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam trao tặng, lắp đặt 12 máy rửa tay sát khuẩn cho UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở GD-ĐT, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam và các chợ Tam Kỳ, Hòa Hương, Hội An. 

Thiết bị sẽ góp phần phục vụ các y, bác sĩ và người dân phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: VINH ANH
Thiết bị sẽ góp phần phục vụ y, bác sĩ và người dân phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: VINH ANH

Máy được thiết kế từ các dụng cụ và linh kiện đơn giản, kết cấu gọn nhẹ (cao 50cm, dài 45cm, rộng 30cm) phù hợp cho việc di chuyển và đặt ở những điểm phòng chống dịch hiện nay. Dung tích bình đựng dung dịch sát khuẩn của mỗi máy khoảng 10 lít, có thể đáp ứng nhu cầu rửa tay cho 2.000 người. 

3 máy rửa tay sát khuẩn được lắp đặt tại chợ Tam Kỳ, Hòa Hương và chợ Hội An. Ảnh: VINH ANH
Ba máy rửa tay sát khuẩn được lắp đặt tại chợ Tam Kỳ, Hòa Hương và chợ Hội An. Ảnh: VINH ANH

Người dùng chỉ cần đưa lòng bàn tay vào phía dưới phần cảm biến của máy, hệ thống cảm biến sẽ ngay lập tức được kích hoạt và phun ra một lượng dung dịch rửa tay vừa đủ cho một người dùng. Điều này giúp hạn chế tối đa việc tiếp xúc, nâng cao hiệu quả phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo PGS-TS. Lưu Trang - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, với việc chế tạo thành công máy rửa tay sát khuẩn tự động, nhà trường mong muốn chung tay cùng chính quyền, nhân dân Quảng Nam nói riêng và cả nước nói chung ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.

PGS.TS. Lưu Trương - Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng (trái) giới thiệu về máy rửa tay sát khuẩn. Ảnh: VINH ANH
PGS-TS. Lưu Trang - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (trái) giới thiệu về máy rửa tay sát khuẩn. Ảnh: VINH ANH

Hiện nay, cán bộ, giáo viên nhà trường đã chế tạo được khoảng 100 máy. Dự kiến tiếp tục chế tạo thêm để tặng các trường THPT phục vụ nhu cầu rửa tay, phòng dịch thường xuyên cho giáo viên, học sinh.

Sau khi lắp đặt, nhiều người dân và tiểu thương ở chợ Tam Kỳ đã đến dùng thử tính năng của máy rửa tay sát khuẩn. Ảnh: VINH ANH
Sau khi lắp đặt, nhiều người dân và tiểu thương chợ Tam Kỳ đến sử dụng máy rửa tay sát khuẩn. Ảnh: VINH ANH

Thay mặt các đơn vị được nhận máy rửa tay sát khuẩn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thái Bình cảm ơn tình cảm, sự sẻ chia, giúp đỡ kịp thời từ Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Đây là món quà có ý nghĩa thiết thực để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị, nơi công cộng...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng tặng 12 máy rửa tay sát khuẩn cho Quảng Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO