Trường học không có "Đội cờ đỏ"

CHÂU NỮ 28/11/2018 07:18

Hầu hết trường tiểu học, THCS trên cả nước đều có “Đội cờ đỏ” (ĐCĐ) nhằm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy định của trường. Thế nhưng, ở Quảng Nam có một trường học nhiều năm nay không thành lập ĐCĐ mà vẫn duy trì tốt nền nếp và đạt nhiều thành tích nổi bật.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (Tam Kỳ) vẽ tranh trên tường trường. Ảnh C.N
Học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (Tam Kỳ) vẽ tranh trên tường trường. Ảnh C.N

Nỗi ám ảnh mang tên... cờ đỏ!

Được xem là “cánh tay nối dài” của Tổng phụ trách đội trong việc theo dõi, kiểm tra nền nếp học sinh, nhiệm vụ của ĐCĐ (có nơi gọi là Đội sao đỏ) thường là theo dõi, nhắc nhở, ghi tên những học sinh đi học trễ, không mặc đồng phục, không bỏ áo vô quần, không mang khăn quàng, không đeo bảng tên... để trình báo giáo viên xem xét, xử lý. Chính vì lẽ đó, ĐCĐ đã trở thành nỗi ám ảnh của học sinh, nhất là đối với những em vi phạm nội quy nhà trường. Cô Huỳnh Thị Kim Liên - Tổng phụ trách đội Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (TP.Tam Kỳ) cho biết, giáo viên chủ nhiệm thường chọn những học sinh ngoan, có học lực tốt làm cờ đỏ. Nếu các em trong ĐCĐ thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, sẽ có tác dụng tích cực trong việc hỗ trợ nhà trường giữ gìn nền nếp, thực hiện nội quy, hạn chế thói hư tật xấu trong học sinh. Nhưng đôi khi vì tuổi các em còn nhỏ, thường thích thể hiện khi được phân công nhiệm vụ nên sẽ gây ức chế cho học sinh trong trường.

Cũng có trường hợp học sinh trong ĐCĐ không công bằng, thiếu khách quan khi làm nhiệm vụ, “ra oai” với bạn học nhưng thiếu sự chấn chỉnh của thầy cô giáo, đến mức nhiều học sinh có tâm lý sợ cờ đỏ hơn sợ giáo viên. Lỡ đi học trễ vì bất cứ lý do gì, có em thà nghỉ học chứ không dám đến lớp vì sợ bị cờ đỏ ghi tên, sẽ ảnh hưởng đến phong trào của lớp và sẽ bị phê bình, khiển trách. Vì những lý do đó, phụ huynh của nhiều trường học đã nhiều lần đề nghị các trường xóa bỏ ĐCĐ. Rất tiếc, đề nghị ấy chưa được đáp ứng, vì các trường sợ không duy trì tốt nội quy của nhà trường cũng như ảnh hưởng đến phong trào thi đua...

Không có ĐCĐ vẫn nền nếp

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (Tam Kỳ) có lẽ là trường học đi tiên phong trong việc xóa bỏ ĐCĐ từ năm học 2015 - 2016. Cô Nguyễn Thị Xuân Hoa - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, tuy không còn ĐCĐ nhưng trường vẫn duy trì tốt kỷ cương, kỷ luật; học sinh thực hiện nghiêm nội quy; các phong trào thi đua của trường vẫn đạt kết quả tốt; Liên đội trường nhiều năm liền được Thành đoàn và Phòng GD-ĐT Tam Kỳ tặng cờ Liên đội vững mạnh xuất sắc...

Là người trước đây đưa ra quyết định không duy trì ĐCĐ trong Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, cô Nguyễn Thị Thanh Hữu - nguyên Hiệu trưởng nhà trường (nay đã chuyển công tác) chia sẻ, quan sát hoạt động của ĐCĐ nhà trường, cô nhận thấy một số đội viên cờ đỏ ứng xử với bạn bè chưa thật sự thân thiện; có em tìm mọi cách ghi tên những học sinh vi phạm mà không cần tìm hiểu nguyên nhân. Theo cô Hữu, giáo dục trong nhà trường không nên đặt nặng thành tích, hơn thua trong thi đua, mà cần hướng các em đến hành vi nhân ái, ý thức tự giác từ những điều nhỏ nên nhà trường quyết định không duy trì ĐCĐ. Thay vào đó, mỗi học sinh được phát một cuốn lịch để tự theo dõi mức độ chuyên cần cũng như việc chấp hành quy định của mình, có sự giám sát chéo giữa các học sinh và giáo viên chủ nhiệm. Hàng tuần, giáo viên sẽ kiểm tra lịch hoạt động của học sinh và nhắc nhở hoặc biểu dương đối với từng trường hợp...

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản thành lập ban kiểm tra nền nếp với thành phần là giáo viên Tổng phụ trách đội, giáo viên chủ nhiệm, cùng giáo viên bộ môn, nhân viên bảo vệ. Ngoài ra, còn có ban chỉ huy chi đội nhắc nhở các bạn cùng lớp chấp hành nội quy của nhà trường. Cô Xuân Hoa nhìn nhận, khi không có ĐCĐ, trách nhiệm của thầy cô giáo tăng lên, và bằng kỹ năng sư phạm, các tình huống phát sinh được giáo viên trực tiếp xử lý theo hướng linh hoạt, hợp lý, giảm được áp lực và sự ức chế cho học sinh. Với học sinh nhỏ tuổi, biện pháp chính vẫn là nhắc nhở. Cho dù không có ĐCĐ nhưng hoạt động của học sinh vẫn được theo dõi, đánh giá để biểu dương những hành vi tốt, chấn chỉnh những thói hư tật xấu. Đa số phụ huynh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản bày tỏ đồng tình khi nhà trường xóa ĐCĐ, tránh gây áp lực không đáng có cho học sinh.

CHÂU NỮ

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Trường học không có "Đội cờ đỏ"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO